6.297 F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Phục Hưng âm tính

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), 6.297 trường hợp F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) có kết quả âm tính.

5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp), tổng số tiếp xúc gần F1 được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 trường hợp chờ kết quả.

Số tiếp xúc F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 chờ kết quả. Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Khoanh vùng con hẻm trên đường Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) do liễn quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú.

Theo HCDC, không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh đã tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Trong tối 28.5, Bộ Y tế ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng (BN6423-BN6447). Trước đó, tối 27.5, Bộ Y tế cũng ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 (BN6279-BN6314) đều liên quan đến Hội thánh này.

Lên phương án đón đầu, ngăn chặn dịch COVID-19 ở quận Gò Vấp

Sáng ngày 28.5, đánh giá quận Gò Vấp là một trong những điểm nóng có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, Sở Y tế TPHCM phối hợp cùng HCDC đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp và Trung tâm Y tế quận Gò Vấp để cùng lên phương án đón đầu, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Khoanh vùng địa điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (phường 3, quận Gò Vấp). Ảnh: Anh Tú.

Hiện tại, quận Gò Vấp đánh giá dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn của 4 phường (phường 3, phường 11, phường 14 và phường 15) gồm 8 điểm nguy cơ và 2 phòng khám liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu vẽ sơ đồ các chuỗi lây nhiễm để từ đó có thể dễ dàng liên hệ dịch tễ giữa các ca nhiễm với nhau nhằm đưa ra hướng xử lý, nhanh chóng cắt đứt nguồn lây.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân tại một con hẻm trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp) liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú.

Ông Nguyễn Trung Hoà - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết đang gấp rút điều tra, truy vết các trường hợp tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Tuy nhiên, vẫn gặp khó khăn trong quá trình điều tra dịch tễ khi những người này rất kiệm lời và khai báo ít tiếp xúc với những người xung quanh, không đi chợ, siêu thị mà chỉ mua hàng online.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại quận Gò Vấp, ông Nguyễn Hữu Hưng đã chỉ đạo đia phương cần có phương án mở rộng khu cách ly có sức chứa 50 giường. Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn cũng đi xuống các điểm nguy cơ cao nhằm rà soát lại tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Người đến 44 địa điểm tại TPHCM ở khoảng thời gian sau cần cách ly tại nhà

Thanh Chân |

Chiều 28.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát đi thông báo hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Người đến 44 địa điểm tại TPHCM ở khoảng thời gian sau cần cách ly tại nhà

Thanh Chân |

Chiều 28.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát đi thông báo hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.