6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Chiều 28.1, TPHCM tổ chức buổi họp về trực tuyến Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng, chống dịch COVID-19.

GS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM) thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) đã truy vết được 7 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1553.

Trong số 7 người, có 6 người tiếp xúc với bệnh nhân 1553 khi tham dự Hội nghị Điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury (tỉnh Quảng Ninh), vào tối ngày 19.1 và một người là nhân viên sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

"Người nhân viên sân bay này không làm việc chung với bệnh nhân 1553 mà vào TPHCM ngày 27.1, lưu trú tại quận 9. Khi nghe tin bệnh nhân 1553 dương tính, người này chủ động liên hệ Trung tâm Y tế quận 9 để cách ly theo quy định" - ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh thông tin thêm, tất cả 7 người đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến chiều nay, 6 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Người còn lại (là nhân viên sân bay Vân Đồn, lưu trú ở quận 9) đang chờ kết quả.

Ngoài ra, HCDC cũng truy vết ra 46 ca F2 liên quan đến 7 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Tất cả đang cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) nhấn mạnh, nguy cơ dịch bệnh quay trở lại TPHCM đang hiện hữu. Do đó, TPHCM phải thực hiện mục tiêu kép: vừa phải hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng không được lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, Sở Y tế đã chỉ đạo ngành Y tế sẵn sàng các biện pháp truy vết các trường tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ, các trường hợp đến từ vùng dịch đúng phương pháp và có hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, ngành ý tế cũng triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Tăng cường giám sát, quản lý các khu cách ly; Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở điều trị; Tăng cường giám sát các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp như sốt, ho, khó thở… để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh có thể xâm nhập từ cộng đồng vào bệnh viện.

Ngành y tế TPHCM cũng giám sát xét nghiệm các nhóm nguy cơ như: nhân viên phục vụ tại khu cách ly, nhân viên tại các cảng vụ…; Tăng cường các hoạt động truyền thông, hướng dẫn cộng đồng phản ứng phù hợp với từng thời điểm dịch bệnh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, truy vết, quản lý chuỗi lây nhiễm COVID-19.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại bến xe, sân bay

Chân Phúc |

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng có dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách bắt buộc phải khai bao y tế.

TPHCM: Trời đẹp, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng trong lành

Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 26.1), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ không mưa, nắng cả ngày. Chất lượng không khí ở ngưỡng tốt đến trung bình.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại bến xe, sân bay

Chân Phúc |

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng có dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách bắt buộc phải khai bao y tế.

TPHCM: Trời đẹp, chất lượng không khí được cải thiện ở ngưỡng trong lành

Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 26.1), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ không mưa, nắng cả ngày. Chất lượng không khí ở ngưỡng tốt đến trung bình.