50 ngày giành lại sự sống cho bé sơ sinh 1,3kg bị teo ruột ở Sơn La

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một bé gái được sinh ra khi mới 32 tuần tuổi, nặng 1,3kg bị teo ruột bẩm sinh vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La giành lại sự sống sau 50 ngày nỗ lực.

Đó là bé gái có tên Bạc Thị H. ở xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Khi sinh ra được 2 ngày, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sơn La đã phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu để giành lại sự sống cho bé. Đây là một dị tật hiếm gặp với tỉ lệ 1/1.500 trẻ được sinh ra.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, trong thời kỳ mang thai, sản phụ có đi siêu âm kiểm tra định kỳ và và được bác sĩ chẩn đoán “nghi thai nhi bị tắc tá tràng”.

Sau khi sinh, bé có biểu hiện bất thường, nôn nhiều, bụng chướng, khó thở và được gia đình chuyển tới BVĐK tỉnh Sơn La cấp cứu trong tình trạng thở yếu, bụng chướng căng.

Sau khi tiến hành hội chẩn giữa bác sĩ chuyên khoa sơ sinh và chuyên khoa ngoại, kết hợp thực hiện các thăm dò chức năng, xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bệnh nhi có tắc ruột bẩm sinh nghi do teo ruột, sinh non tháng, nhiễm trùng huyết. Sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật khi 2 vừa tròn ngày tuổi.

Bệnh nhi được giành lại sự sống và ra viện trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ.
Bệnh nhi được giành lại sự sống và ra viện trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Đinh Khắc Trường - người mổ chính cho bệnh nhi, chia sẻ: “Đây là ca phẫu thuật phức tạp vì là bệnh lý tắc ruột sơ sinh, bệnh nhi là trẻ sơ sinh mới được 2 ngày tuổi và chỉ nặng 1,3kg nên kỹ thuật phẫu thuật và gây mê cần phải có bác sĩ tay nghề cao, có kinh nghiệm cùng với hệ thống trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng”.

Teo ruột là một trong những dị tật bẩm sinh phổ biến gây tắc ruột ở trẻ sơ sinh. Điều trị teo ruột bằng phương pháp phẫu thuật chủ yếu là cắt đoạn ruột và lập lại lưu thông ruột. Các biến chứng liên quan đến teo ruột chủ yếu là rò miệng nối, hẹp miệng nối, hội chứng ruột ngắn.

Theo Bác sĩ Đỗ Văn Nghĩa - bác sĩ gây mê chính trong ca phẫu thuật này, đây là một trường hợp gây mê khó khăn vì trẻ non tháng, cân nặng thấp, chức năng hô hấp tuần hoàn chưa hoàn chỉnh.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê nội khí quản cho trẻ, đặt ống thông dạ dày giảm chướng bụng. Trong suốt quá trình khởi mê, phẫu thuật trẻ được theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, SPO2, eTCO2… kết hợp bù nước điện giải, truyền dịch nuôi dưỡng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển đến chăm sóc, hồi sức tích cực tại Khoa nhi. Sau 50 ngày hồi sức với sự nỗ lực và tận tâm của tập thể y, bác sĩ, bệnh nhân đã giành lại được sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Khoa nhi cho biết: “Bệnh nhi được chuyển đến khoa trong tình trạng có khá nhiều vấn đề về sức khỏe sau phẫu thuật như hô hấp, tuần hoàn, nhiễm trùng huyết, thiếu máu, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt ở trẻ nhỏ”.

Bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt trong suốt 50 ngày.
Bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt trong suốt 50 ngày. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi được chỉ định nằm lồng ấp, điều trị nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn kết hợp sử dụng các loại kháng sinh, truyền máu 3 lần.

Quá trình chăm sóc bệnh nhi các điều dưỡng trong khoa luôn kiên trì, cẩn thận, có những đêm thức trắng lấy ven cho bé bởi ven của bé rất khó lấy và hay bị vỡ, bác sĩ Thảo chia sẻ.

Sau thời gian được điều trị tích cực tại Khoa nhi, sức khỏe của bé Bạc Thị H. đã dần ổn định. Hiện tại, không còn nhiễm trùng, bé có thể ăn bằng đường miệng và đại tiện.

Đến ngày 31.8, sức khỏe của bé tiến triển khả quan, cháu ăn tốt, tăng cân, không còn triệu chứng tắc ruột và được chỉ định cho ra viện.

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân nhất được gây mê và phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Nơi bác sĩ chiến đấu với "tử thần" giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 đặc biệt, họ là những bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Nơi bác sĩ chiến đấu với "tử thần" giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Sau hơn 10 ngày đi vào hoạt động, Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 đặc biệt, họ là những bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.