5 triệu người ở TPHCM sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong 10 ngày tới

MINH QUÂN |

TPHCM triển khai xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 5 triệu người dân và người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong 10 ngày tới.

Phải lấy 500.000 mẫu/ngày trong 10 ngày

Ngày 26.6, UBND TPHCM ban hành kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Thời gian lấy mẫu xét nghiệm trong 10 ngày, từ ngày 26.6 đến ngày 5.7. Hình thức thực hiện sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp: gộp 10, gộp 15.

Phạm vi thực hiện là tất cả các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, kể cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân trên địa bàn tại các quận, huyện đang có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 như: quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Cụ thể, từ ngày 26.6 đến 30.6 thực hiện lấy mẫu tại quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Hiện số lượng mẫu đã lấy tại 5 địa phương này là 399.420 người, số mẫu còn lại phải lấy là hơn 2,5 triệu người, tức 500.000 mẫu/ngày.

Từ ngày 1.7 đến ngày 5.7 thực hiện lấy mẫu tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện còn lại cho 2,5 triệu người.

Trong đó, khoảng 220.000 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và công ty Pouyuen sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM).   Ảnh: Thanh Vũ
Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM). Ảnh: Thanh Vũ

Theo UBND TPHCM, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh và các ca bệnh liên tục được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Việc tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm COVID-19 để chủ động phòng, chống dịch; đồng thời giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng.

Huy động sinh viên trường y lấy mẫu xét nghiệm

UBND TPHCM giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố chịu trách nhiệm chính trong đợt cao điểm tầm soát diện rộng, trong đó hướng dẫn chuyên môn chỉ định lấy mẫu đơn, mẫu gộp; điều phối mẫu thực hiện xét nghiệm; đảm bảo cung cấp vật tư, hóa chất, môi trường, phục vụ cho công tác lấy mẫu, xét nghiệm.

Ngành Y tế thành phố huy động lực lượng lấy mẫu (nhân viên y tế tại các bệnh viện, sinh viên ngành y năm cuối tại các trường đại học chuyên ngành y khoa...), lực lượng nhập liệu (sinh viên, đoàn viên, thanh niên...) cho các điểm lấy mẫu.

TPHCM cũng giao UBND TPHCM và các quận, huyện xây dựng kế hoạch phối hợp Sở Y tế đảm bảo công tác lấy mẫu được tổ chức thuận lợi, đảm bảo an toàn và thực hiện trong thời gian ngắn nhất.

Các địa phương chịu trách nhiệm bố trí địa điểm lấy mẫu trên địa bàn; huy động lực lượng điều phối vị trí, sắp xếp linh động và phân chia thời gian cụ thể theo từng tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu, tránh việc lây nhiễm chéo.

Đơn vị nào để xảy ra tình trạng ùn ứ, không đảm bảo giữ khoảng cách trong quá trình lấy mẫu thì người đứng đầu của đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

UBND TPHCM cũng giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Ban Quản lý Khu công nghệ cao phối hợp UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai kế hoạch xét nghiệm cho người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra tại TPHCM: Không để sơ hở ở khu cách ly, khu phong toả

Huyên Nguyễn |

Kiểm tra công tác chống dịch sáng 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM giám sát chặt chẽ các khu cách ly và tăng cường test nhanh.

TPHCM xuyên đêm lấy 15.000 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Khoảng 15.000 người ở khu vực đường Hồ Ngọc Lãm thuộc khu phố 2, phường An Lạc và một số điểm có ca bệnh COVID-19 được Trung tâm y tế quận Bình Tân phối hợp với lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM khẩn trương tổ chức lấy mẫu trong đêm 17.6 và rạng sáng 18.6.

TPHCM khẩn trương lấy mẫu tầm soát hơn 30.000 công nhân ở KCX Tân Thuận

Thanh Vũ |

Chièu 2.6, hơn 30.000 công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TPHCM) đã được lấy mẫu tầm soát COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng kiểm tra tại TPHCM: Không để sơ hở ở khu cách ly, khu phong toả

Huyên Nguyễn |

Kiểm tra công tác chống dịch sáng 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM giám sát chặt chẽ các khu cách ly và tăng cường test nhanh.

TPHCM xuyên đêm lấy 15.000 mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Khoảng 15.000 người ở khu vực đường Hồ Ngọc Lãm thuộc khu phố 2, phường An Lạc và một số điểm có ca bệnh COVID-19 được Trung tâm y tế quận Bình Tân phối hợp với lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM khẩn trương tổ chức lấy mẫu trong đêm 17.6 và rạng sáng 18.6.

TPHCM khẩn trương lấy mẫu tầm soát hơn 30.000 công nhân ở KCX Tân Thuận

Thanh Vũ |

Chièu 2.6, hơn 30.000 công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TPHCM) đã được lấy mẫu tầm soát COVID-19.