5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Thứ nhất là từ nay đến 31.8 phải thực hiện cho được mục tiêu sàng lọc hết các ca F0 ra khỏi cộng đồng. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về kiểm soát ca F0. Muốn làm được điều này phải vận động người dân ở yên trong nhà, không được tụ tập đông người.

Thứ hai là phải tập trung thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội và an ninh xã hội. Phải tập trung chăm lo không để ai bị thiếu ăn. Từng khu phố, ấp, phải tận dụng các nguồn lực để giúp dân có cái ăn trong thời điểm này, không để ai bị thiếu ăn dẫn đến những bức xúc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Thứ ba là phải cứu người, giảm số ca tử vong; Phải tăng cường chăm sóc, tăng sức đề kháng cho những trường hợp F0 không có triệu chứng để không chuyển nặng. Đối với F0 có triệu chứng và trở nặng thì phải quyết liệt điều trị cho những trường hợp này, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Cần tiếp tục chuẩn bị các bệnh viện dã chiến, nhân lực, trang thiết bị để tiếp nhận các trường hợp F0 một cách tận tình chu đáo.

Thứ tư là phải đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây được xem là nhiệm vụ cốt lõi để phòng, chống dịch bệnh lâu dài. Phải tổ chức tiêm vaccine cho người dân bài bản, khoa học, tuyệt đối không được biến các điểm tiêm vaccine thành nơi lây lan dịch bệnh ra cộng đồng do tập trung quá đông người.

Thứ năm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng ủng hộ và nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc vận động người dân tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của nhà nước sẽ giúp người dân an tâm ở lại, không tụ tập về quê, khiến tình hình dịch bệnh thêm lây lan ra cộng đồng.

Sáng ngày 18.8, theo thông tin từ Sở Y tế, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 463 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 15.000 ca. Toàn tỉnh đang dồn tổng lực cho công tác xét nghiệm tầm soát diện rộng với quy mô trên 2 triệu người. Do đó, các địa phương phải gấp rút chuẩn bị đầy đủ cơ sở để cách ly, theo dõi, điều trị các trường hợp F0, F1 được phát hiện qua xét nghiệm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Đồng Nai: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trên diện rộng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.8, hàng nghìn công nhân trên các địa bàn nóng về COVID-19 như TP.Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã thực hiện xếp hàng giãn cách, không xảy ra chen lấn, chờ tới lượt tiêm. Tuy nhiên, một số nơi công nhân tâm lý muốn được tiêm sớm nên xảy ra tình trạng đông người.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đồng Nai yêu cầu không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, nguy kịch

HÀ ANH CHIẾN |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ đề nghị tất cả đơn vị tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị, không đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính mới tiếp nhận vào cấp cứu. Sở Y tế sẽ nghiêm khắc xử lý các cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm.

Đồng Nai: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân trên diện rộng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.8, hàng nghìn công nhân trên các địa bàn nóng về COVID-19 như TP.Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã thực hiện xếp hàng giãn cách, không xảy ra chen lấn, chờ tới lượt tiêm. Tuy nhiên, một số nơi công nhân tâm lý muốn được tiêm sớm nên xảy ra tình trạng đông người.

Đồng Nai với chiến lược xét nghiệm 2 triệu người để kiểm soát dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Triển khai Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1.9, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh để dập dịch. Trong đó, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trên quy mô toàn tỉnh với số lượng khoảng 2 triệu người.