5 bệnh lý thường gặp được tầm soát miễn phí tại bệnh viện TPHCM

Thanh Chân |

TPHCM - Bệnh viện Bình Dân tổ chức chương trình “Tầm soát miễn phí 5 bệnh lý thường gặp” dành cho người dân có triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ.

Ngày 9.5, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân cho hay nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng phát hiện sớm và điều trị kịp thời 5 loại bệnh thường gặp gồm bướu giáp (bướu cổ), ung thư gan, giãn tĩnh mạch chân (giãn tĩnh mạch chi dưới), ung thư tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng), đổ mồ hôi tay chân.

Từ 11.5 đến 30.12, Bệnh viện Bình Dân tổ chức chương trình “Tầm soát miễn phí 5 bệnh lý thường gặp” dành cho người dân có triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ của 1 trong 5 bệnh lý này. Thời gian từ 13h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6.

Bệnh viện miễn phí khám bệnh, miễn phí siêu âm tầm soát, miễn phí tư vấn điều trị chuyên sâu và phòng ngừa. Mỗi người chỉ được đăng ký tầm soát miễn phí 1 trong 5 bệnh nêu trên.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hậu COVID-19 không phải là bệnh lý, đừng quá lo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian gần đây, nhiều người tại tỉnh Bạc Liêu lo lắng trước thông tin hậu COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, hậu COVID-19 không đến mức phải sợ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Làn sóng di chứng hậu COVID-19 và những bệnh lý lạ trong y khoa

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau khi đỉnh dịch COVID-19 đi qua, TPHCM ghi nhận khoảng 500 nghìn ca mắc COVID-19. Với những con số biết nói này, đủ để cho chúng ta thấy làn sóng di chứng hậu COVID-19 tại TP là rất lớn. Để hiểu rõ hơn về những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người bệnh, chúng tôi đã mời đến trường quay TS.BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Điều trị bệnh lý về da do sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

Thanh Chân |

Trong dịch COVID-19, việc liên tục sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân và thường xuyên rửa tay đã gây ra các bệnh về da, đặc biệt là ở những nhân viên y tế tuyến đầu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hậu COVID-19 không phải là bệnh lý, đừng quá lo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian gần đây, nhiều người tại tỉnh Bạc Liêu lo lắng trước thông tin hậu COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, hậu COVID-19 không đến mức phải sợ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Làn sóng di chứng hậu COVID-19 và những bệnh lý lạ trong y khoa

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau khi đỉnh dịch COVID-19 đi qua, TPHCM ghi nhận khoảng 500 nghìn ca mắc COVID-19. Với những con số biết nói này, đủ để cho chúng ta thấy làn sóng di chứng hậu COVID-19 tại TP là rất lớn. Để hiểu rõ hơn về những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe người bệnh, chúng tôi đã mời đến trường quay TS.BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Điều trị bệnh lý về da do sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

Thanh Chân |

Trong dịch COVID-19, việc liên tục sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân và thường xuyên rửa tay đã gây ra các bệnh về da, đặc biệt là ở những nhân viên y tế tuyến đầu.