41 triệu mũi tiêm sai thông tin có nguy cơ không được cấp hộ chiếu vaccine

Thùy Linh |

Trong số 154 triệu mũi vaccine COVID-19 gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn 112 triệu mũi tiêm, còn lại hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực sai thông tin. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vấn đề nêu trên nhưng kết quả thực hiện, xử lý chưa được cao và hoàn thành đúng tiến độ.

Sáng 4.4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp "Hộ chiếu vaccine" và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội nghị kết nối đến 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là một trong 6 trong nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến ngày 1.4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỉ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 là gần 100%, mũi 2 là 99%, và tỉ lệ người đã tiêm mũi 3 đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỉ lệ mũi 1 là 99% và mũi 2 là 94%.

Bộ Y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trong đầu tháng 4.2022.

Về công tác cấp "Hộ chiếu vaccine", lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, ngày 20.12.2021 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine".

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp "Hộ chiếu vaccine". Đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân trên cả nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết tính đến ngày 1.4.2022, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19, nhưng trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin hơn 197 triệu mũi tiêm, như vậy còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống (tương ứng với trên 4% tổng số mũi tiêm).

Đồng thời, theo số liệu của Bộ Công an, tính đến ngày 30.3.2022, nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 đã gửi sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 154 triệu mũi tiêm, còn khoảng 42 triệu mũi chưa gửi, bao gồm các mũi tiêm chưa nhập và các mũi tiêm đã nhập nhưng thiếu thông tin cơ bản không thể gửi. Các chuyên gia cho biết khi thông tin bị sai sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine.

"Trong số 154 triệu mũi tiêm gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn 112 triệu mũi tiêm, còn lại hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực sai thông tin. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vấn đề nêu trên nhưng kết quả thực hiện, xử lý chưa được cao và hoàn thành đúng tiến độ"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 mới giảm gần 7.000 ca, còn hơn 2.200 ca nặng đang điều trị

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 1.4 đến 16h ngày 2.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước, giảm 6.939 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 37 ca tử vong.

Tỉ lệ phản ứng của 2 loại vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi

Thùy Linh |

Theo phê duyệt của Bộ Y tế có 2 loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ trong nhóm 5- dưới 12 tuổi là: Vaccine Pfizer và Vaccine Moderna. Các chuyên gia cho biết, hầu hết trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 đều chỉ gặp các phản ứng thông thường.

Chi tiết quy trình tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Thùy Linh |

Bộ Y tế quyết định, vaccine dùng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi trong quý II là Pfizer và Moderna, liều lượng thấp hơn người lớn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số ca COVID-19 mới giảm gần 7.000 ca, còn hơn 2.200 ca nặng đang điều trị

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 1.4 đến 16h ngày 2.4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước, giảm 6.939 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 37 ca tử vong.

Tỉ lệ phản ứng của 2 loại vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi

Thùy Linh |

Theo phê duyệt của Bộ Y tế có 2 loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ trong nhóm 5- dưới 12 tuổi là: Vaccine Pfizer và Vaccine Moderna. Các chuyên gia cho biết, hầu hết trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 đều chỉ gặp các phản ứng thông thường.

Chi tiết quy trình tiêm hai mũi vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Thùy Linh |

Bộ Y tế quyết định, vaccine dùng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi trong quý II là Pfizer và Moderna, liều lượng thấp hơn người lớn.