41 nhân viên y tế là F2: Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoạt động bình thường

Thùy Linh |

Qua rà soát, Hà Nội đã xác định 41 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của bệnh nhân COVID-19 ở huyện Đông Anh, Hà Nội (BN2929).

Theo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ngay sau khi phát hiện 2 ca COVID-19 tại huyện Đông Anh, quận đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát qua đó ghi nhận một số trường hợp F1 và F2.

Qua công tác truy vết, quận Hoàn Kiếm phát hiện 1 trường hợp là F1 của BN2928 đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hiện đã có khoảng 17 bệnh nhân và 41 nhân viên y tế của bệnh viện này (F2) có tiếp xúc với F1 của ca COVID-19 ở Đông Anh.

“Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 58 trường hợp F2. Những trường hợp này được theo dõi và cách ly tại chỗ. Còn lại trường hợp F1 được đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố”, ông Long nói.

Trao đổi với phóng viên Lao Động tối 30.4, PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Hiện tại các trường hợp F2 đều đã được xác định, yêu cầu cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe theo quy định. Chúng tôi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Tình hình hiện tại của bệnh viện rất ổn định, mọi công việc diễn ra như bình thường. Bệnh viện vẫn tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh như thường".

Theo PGS Trần Danh Cường, thông thường, nhân viên y tế của bệnh viện hoạt động phía ngoài được bảo hộ toàn bộ, còn trong các bệnh phòng thực hiện nghiêm ngặt 5K. "Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tôi yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên y tế phải mặc bảo hộ 100%. Vì trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, F0, F1 có thể ở xung quanh chúng ta, sẽ rất nguy hiểm cho cán bộ và nhân viên y tế"- PGS Cường nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ khẳng định công tác phòng dịch của bệnh viện được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, khi gặp phải những trường hợp như tiếp xúc với F1 như hiện nay thì phải hết sức cảnh giác và cẩn thận, nghiêm ngặt hơn nữa.

Tính tới thời điểm hiện tại, TP. Hà Nội ghi nhận 3 ca COVID-19 đều liên quan tới ổ dịch tại Hà Nam. Trong đó, có 1 người là lái xe (BN2911), có tiếp xúc trực tiếp với BN2899 ở Hà Nam. Ngoài ra, chiều 30.4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh khác (BN2927, BN2928) là công nhân của Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có tiếp xúc gần với BN2911.

Trong đợt dịch lần này, ngoài Hà Nội, ổ dịch Hà Nam ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19, Hưng Yên có 2 ca và TPHCM có 1 ca. Tất cả đều có tiền sử dịch tễ liên quan tới BN2899.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới: Có 4 ca cộng đồng, riêng Hà Nội 2 ca

Thùy Linh |

18h ngày 30.4, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới (BN2915-2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2).

Nguồn lây nhiễm của bệnh nhân COVID-19 Hà Nam từ đâu?

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, cho biết, bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam được phát hiện dương tính sau khi trở về từ khu cách ly. Vấn đề này cần phải xem xét nhiều yếu tố, chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu.

Rất có thể bệnh nhân 2899 mới mắc COVID-19 được 5-7 ngày nên mới lây mạnh

Thùy Linh |

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân ở Hà Nam vẫn dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành nguồn lây của chùm ca bệnh. Vấn đề đang được nhiều người thắc mắc hiện nay là liệu cách ly 14 ngày có đủ không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công bố 14 ca mắc COVID-19 mới: Có 4 ca cộng đồng, riêng Hà Nội 2 ca

Thùy Linh |

18h ngày 30.4, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới (BN2915-2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2).

Nguồn lây nhiễm của bệnh nhân COVID-19 Hà Nam từ đâu?

Thùy Linh |

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam, cho biết, bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam được phát hiện dương tính sau khi trở về từ khu cách ly. Vấn đề này cần phải xem xét nhiều yếu tố, chưa thể kết luận nguyên nhân do đâu.

Rất có thể bệnh nhân 2899 mới mắc COVID-19 được 5-7 ngày nên mới lây mạnh

Thùy Linh |

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân ở Hà Nam vẫn dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành nguồn lây của chùm ca bệnh. Vấn đề đang được nhiều người thắc mắc hiện nay là liệu cách ly 14 ngày có đủ không?