41 F1 và 79 F2 liên quan ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Sở Y tế Bắc Ninh xác định có 41 F1 và 79 F2 liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV- 2 tại tỉnh này.

41 F1 và 79 F2 liên quan bệnh nhân 1565

Ngay trong tối 28.1, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính đến 21h ngày 28.1, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có một trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV- 2 (Bệnh nhân 1565).

Bệnh nhân có tên Đ.L, sinh năm 1990. Địa chỉ thường trú tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, nơi làm việc: Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam.

Kết quả rà soát các trường liên quan đến BN 1565, như sau: Có 41 trường hợp tiếp xúc gần (F1) (trong đó có 33 trường hợp là người Bắc Ninh đã được đi cách ly tập trung được tại Trung đoàn 833, 6 trường hợp ở Hải Dương), có 79 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2).

Kết quả rà soát liên quan đến BN 1552 và 1553

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả rà soát các trường hợp tại tỉnh Bắc Ninh liên quan đến các BN 1552 (Hải Dương) và 1553 (Quảng Ninh), như sau:

Các trường hợp liên quan đến BN 1552: Rà soát được 2 trường hợp tiếp xúc gần (F1) (trong đó 1 trường hợp là BN 1565 và 1 công dân đã được cách ly tại Hà Nội), 164 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch. Ảnh Báo Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch. Ảnh Báo Bắc Ninh.

Các trường hợp liên quan BN 1553: Rà soát được 6 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung doàn 833 và 33 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo các địa phương rà soát, xác minh những trưởng hợp (F1, F2, F3, F4) liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện khai báo, theo dõi, cách ly y tế và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

Bắc Ninh: Lập các Chốt liên ngành tại các huyện tiếp giáp Hải Dương

Trần Tuấn |

Bắc Ninh đang khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương: Bắc Ninh ra khuyến cáo

Bảo Hân - Quỳnh Chi |

Trước thông tin xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế và không nên đi, đến địa phương đang có ca bệnh dương tính.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bắc Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Trần Tuấn |

Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh – Hải Dương.

Bắc Ninh: Lập các Chốt liên ngành tại các huyện tiếp giáp Hải Dương

Trần Tuấn |

Bắc Ninh đang khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương: Bắc Ninh ra khuyến cáo

Bảo Hân - Quỳnh Chi |

Trước thông tin xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế và không nên đi, đến địa phương đang có ca bệnh dương tính.