4 trường hợp F1 ở Tuyên Quang đều có kết quả âm tính

Văn Đức |

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, tính đến 8h30 ngày 1.5, tất cả các trường hợp F1 và F2 có liên quan đến bệnh nhân 2927, 2928 tại Hà Nội đều đã có kết quả âm tính.

Theo đó, ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp này tại cơ Sở Y tế và nơi lưu trú. Đồng thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1, F2 trên địa bàn.

Qua rà soát toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 4 trường hợp F1 (huyện Chiêm Hóa 2, huyện Sơn Dương 2) và 40 trường hợp F2.

Tất cả các trường hợp F1 đang được cách ly, theo dõi tại cơ sở cách ly tập trung và 40 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi tại nhà.

Hiện dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trong nước. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện các nguyên tắc phòng dịch: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Biểu dương 35 gia đình công nhân lao động tiêu biểu

Mai Lan |

Ngày 25.4, tại Hội trường Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Tuyên Quang: Xử lí bốn quái xế bốc đầu gây mất an toàn giao thông

An Trịnh |

Vừa qua, nhiều tải khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ lại hình ảnh nhóm tài xế điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao liên tục bốc đầu lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông. Công an huyện Na Hang đã kịp thời điều tra xử lí.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà tại Tuyên Quang

THEO TTXVN |

Ngày 10.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tuyên Quang: Biểu dương 35 gia đình công nhân lao động tiêu biểu

Mai Lan |

Ngày 25.4, tại Hội trường Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Tuyên Quang: Xử lí bốn quái xế bốc đầu gây mất an toàn giao thông

An Trịnh |

Vừa qua, nhiều tải khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ lại hình ảnh nhóm tài xế điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao liên tục bốc đầu lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông. Công an huyện Na Hang đã kịp thời điều tra xử lí.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà tại Tuyên Quang

THEO TTXVN |

Ngày 10.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.