4 người ngộ độc do ăn nấm rừng ở Yên Bái

Phương Lan |

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa cấp cứu thành công 4 trường hợp ngộ độc do ăn nấm rừng.

Ngày 20.9, 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng đã được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trước đó, ngày 12.9, Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ lần lượt tiếp nhận 04 bệnh nhân là S.T.N (36 tuổi), V.T.K (25 tuổi), S.A.N (27 tuổi) và H.T.V (57 tuổi, cùng trú tại xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) với biểu hiện nôn nhiều, vã mồ hôi, da lạnh, huyết áp thấp 70/50 mmHg.

Sau khi được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị, hiện tại người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Qua khai thác thông tin được biết, bệnh nhân ăn nấm rừng vào bữa trưa. Sau ăn các bệnh nhân xuất hiện tình trạng buồn nôn và nôn ra ít thức ăn kèm theo tiêu chảy 2-4 lần.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, hiện tại đang là mùa mưa, thuận lợi cho các loại nấm dại phát triển. Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại nấm dại làm thức ăn để tránh ngộ độc.

Phương Lan
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 3 ở Yên Bái bị lũ cuốn trôi trên đường đi học

Kiên Tâm |

Ngày 20.9, trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ đuối nước trẻ em do bị lũ cuốn trôi trên đường đi học.

Suy đa tạng do ngộ độc pracetamol sau một thời gian sử dụng thuốc nam

Mai Thanh |

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Trung tâm vừa điều trị cho một bệnh nhân bị suy đa tạng do ngộ độc pracetamol sau một thời gian sử dụng thuốc nam để chữa bệnh tăng lipid máu.

Bé trai ở Bình Thuận tử vong nghi do ngộ độc khi ăn nấm

PHẠM DUY |

Tối ngày 8.9, một bé trai ở Bình Thuận được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau nhiều ngày có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn một loại nấm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Học sinh lớp 3 ở Yên Bái bị lũ cuốn trôi trên đường đi học

Kiên Tâm |

Ngày 20.9, trên địa bàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ đuối nước trẻ em do bị lũ cuốn trôi trên đường đi học.

Suy đa tạng do ngộ độc pracetamol sau một thời gian sử dụng thuốc nam

Mai Thanh |

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Trung tâm vừa điều trị cho một bệnh nhân bị suy đa tạng do ngộ độc pracetamol sau một thời gian sử dụng thuốc nam để chữa bệnh tăng lipid máu.

Bé trai ở Bình Thuận tử vong nghi do ngộ độc khi ăn nấm

PHẠM DUY |

Tối ngày 8.9, một bé trai ở Bình Thuận được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau nhiều ngày có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn một loại nấm.