4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến 4 bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở bệnh viện phổi Đồng Nai nghỉ việc, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, ông Vũ cho biết: Hiện chưa có cơ chế nào để tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ tại đây.

Vướng cơ chế, “khó” chăm lo y bác sĩ chống COVID-19

Sau khi bài viết: “Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc” được đăng tải, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho cho biết thêm thông tin về vấn đề này. Theo ông Vũ: “Bệnh viện Phổi từ xưa tới giờ vẫn nghèo như vậy”, và không phải do chống dịch COVID-19 dẫn tới việc thu nhập giảm sút mà nhiều bác sĩ nghỉ việc. Nguyên do, từ trước đến nay việc chữa bệnh phổi ở đây cũng thu rất ít do chủ yếu là phục vụ bệnh nhân nghèo.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có cơ chế nào giải quyết khó khăn cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai thì bác sĩ Vũ cũng cho biết hiện chưa có cơ chế nào.

Ngoài ra, bác sĩ Vũ cũng cho rằng, chuyện bác sĩ “nhảy việc” cũng là chuyện bình thường vì các bệnh viện khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Một lãnh đạo khác Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng phân tích nguyên nhân một số bác sĩ ở Bệnh viện Phổi nghỉ việc là “vướng” cơ chế.

“Bệnh viện sử dụng ngân sách. Giờ có dịch COVID-19 thì có quy định về chống dịch chứ đâu phải thấy khó khăn là chi tiền. UBND tỉnh nói cơ chế không được. Mà ngân sách muốn sử dụng một đồng cũng phải theo quy định, có những cái phải xin qua cơ chế của HĐND tỉnh chứ không đơn giản”. Chốt lại, vị lãnh đạo này cho biết: “Vấn đề này UBND tỉnh và Sở Y tế cũng đã ghi nhận rồi, đang nghiên cứu các phương án”.

Theo đại diện Sở Y tế Đồng Nai: Đối với các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng không có cơ chế đặc biệt ngoài các chế độ phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước.

Ngoài thu nhập, bác sĩ lo “thui chột” nghề

Bác sĩ Hoàng Thi Thơ – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai cho biết: Thu nhập giảm nhiều thì bác sĩ còn “gồng” được, nhưng cái quan trọng là chuyên môn, bác sĩ không được thường xuyên làm việc về chuyên ngành phổi dẫn đến mai một về nghề, do đó họ có nguyện vọng xin nghỉ chuyển đến đơn vị đang hoạt động để nâng cao trình độ chuyên môn, tránh bị lụt nghề là điều bình thường.

Cũng theo bác sĩ Hoàng Thi Thơ, ngoài những vấn đề về thu nhập, chuyên môn thì đáng nói, tâm lý của các y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên cũng bị ảnh hưởng do luôn phải trong tư thế “sẵn sàng” khi có dịch, thời gian công việc thay đổi liên tục và phải sống, làm việc trong môi trường lây nhiễm cao.

Bác sĩ Lương Văn Châu – Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai cho biết: "Sợ nhất là lây nhiễm chéo trong khu điều trị COVID-19. Tôi nói với các em trong đội điều trị khi tiếp xúc với bệnh nhân phải trang bị bộ đồ tốt nhất vì Bệnh viện Phổi là bệnh viện duy nhất điều trị COVID-19, lỡ có vấn đề gì cũng không chuyển đi nơi khác được, có trường hợp như bác sĩ Thắm là không được ăn Tết, do thời gian điều trị và cách ly mất tổng cộng một tháng rưỡi".

Không được về ăn Tết với gia đình, nhưng tiền thưởng Tết cũng rất ít. Quy định theo hằng năm, thì UBND tỉnh Đồng Nai chi cho mỗi cán bộ công nhân viên bệnh viện 1 triệu đồng, còn lại công đoàn cơ sở theo quy định chi cho anh em 200.000 đồng.

“Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên tôi thấy tình hình như thế này sẽ còn nhiều bác sĩ nghỉ tiếp, đến lúc bệnh viện quay trở lại làm việc bình thường sẽ không có người làm” – bác sĩ Thơ lo lắng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

4 bác sĩ ở Đồng Nai xin nghỉ việc- thầy thuốc giờ cũng khó khăn lắm

Lê Thanh Phong |

Một năm rưỡi căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều lực lượng vất vả, nhưng đầu tiên phải kể đến y, bác sĩ. Và thông tin 4 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai xin nghỉ việc đang đặt câu hỏi về sự đối xử đối với thầy thuốc.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.

LĐLĐ Đồng Nai hỗ trợ 100 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.6, Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các cán bộ, nhân viên, người lao động – đang là lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện phổi Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Đồng Nai.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

4 bác sĩ ở Đồng Nai xin nghỉ việc- thầy thuốc giờ cũng khó khăn lắm

Lê Thanh Phong |

Một năm rưỡi căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều lực lượng vất vả, nhưng đầu tiên phải kể đến y, bác sĩ. Và thông tin 4 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai xin nghỉ việc đang đặt câu hỏi về sự đối xử đối với thầy thuốc.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.

LĐLĐ Đồng Nai hỗ trợ 100 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 25.6, Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các cán bộ, nhân viên, người lao động – đang là lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện phổi Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Đồng Nai.