33 người Hà Nội tiếp xúc gần với 6 ca COVID-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Liên quan đến chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng về, Hà Nội đã tiến hành xác minh có 73/184 hành khách là người dân trên địa bàn Hà Nội, hiện các trường hợp này sức khỏe bình thường, trong đó xác định có 33/73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

33 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội

Chiều 6.8 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay Hà Nội đã ghi nhận tổng số 145 ca mắc (121 trường hợp từ giai đoạn trước), giai đoạn từ 25.7 đến nay Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc trong đó có 3 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng.

Qua rà soát, thống kê đến 14h ngày 6.8.2020 toàn thành phố có 96.479 người về từ Đà Nẵng, đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Theo đó xét nghiệm PCR cho 586 trường hợp, kết quả 582/586 mẫu âm tính. Trong đó người có triệu chứng: 432 trường hợp (31 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các BV của Đà Nẵng), hiện tại còn 4 chưa có kết quả xét nghiệm. Người không có triệu chứng: 154 trường hợp (35 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới các Bệnh viện của Đà Nẵng).

Xét nghiệm test nhanh cho 72.791 trường hợp, ghi nhận 12 trường hợp có kết quả dương tính. Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả toàn bộ 12/12 trường hợp có kết quả PCR âm tính.

Liên quan đến việc điều tra xác minh các trường hợp trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24.7.2020 (có 6 hành khách được xác định mắc COVID-19: Lạng Sơn 4 bệnh nhân, Bắc Giang 2 bệnh nhân).

Hà Nội đã tiến hành xác minh có 73/184 hành khách là người dân trên địa bàn Hà Nội, hiện các trường hợp này sức khỏe bình thường, trong đó xác định có 33/73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (ngồi cùng hàng ghế hoặc trước/sau 2 hàng ghế). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã hướng dẫn các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm đối với 33 người tiếp xúc gần theo quy định của Bộ Y tế.

Mở rộng xét nghiệm phát hiện sớm

Về những nhiệm vụ thời gian tới, ông Hiền cho hay, đang giao cho 11 Bệnh viện của Thành phố khẩn trương hoàn thiện quy trình, thủ tục để triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ kỹ thuật RT-PCR: 8 BV công lập (Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Phụ Sản, Ba Vì, Sơn Tây, Phổi Hà Nội) và 3 Bệnh viện ngoài công lập (Medlatec, Vinmec, Hồng Ngọc).

Ngành Y tế tập trung rà soát, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, trước mắt yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẩn trương mua sắm sinh phẩm, vật tư phục vụ xét nghiệm Realtime PCR.

Tiếp tục rà soát những người đi về từ Đà Nẵng và các tỉnh thành có dịch ngoài cộng đồng về, hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở đến nay cơ sở y tế để được lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Khuyến cáo người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết, đảm bảo giãn cách an toàn.

Mở rộng xét nghiệm để phát hiện sớm trường hợp nhiễm SARS-COV2, huy động tất cả các cơ sở y tế có khả năng thực hiện xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Lịch trình phức tạp của BN714 - nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 19 ngày trước khi được xác định mắc COVID-19, nam bệnh nhân 714 từng đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại 4 quận nội thành Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Hà Nội: 1 người sống cùng toà nhà với nhân viên điều hành xe buýt bỏ trốn

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, có 1 trường hợp ở cùng toà nhà với bệnh nhân 714 khi đi làm về thấy lực lượng chức năng đang phong toả toà nhà đã lên xe máy bỏ trốn.

Lịch trình phức tạp của BN714 - nhân viên điều hành xe buýt ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trong 19 ngày trước khi được xác định mắc COVID-19, nam bệnh nhân 714 từng đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại 4 quận nội thành Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.