30 trẻ nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five

N.T |

Có đến 30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng vào các ngày 25, 26, 27.12 vừa qua.

Ngày 31.12, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định - thông tin, trong đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five cho trẻ trên địa bàn tỉnh vào các ngày 25, 26, 27.12 vừa qua, có đến 30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng.

Cụ thể, ngày 25.12, sau khi tiêm vắc xin ComBE Five, có 17 trẻ phải nhập viện; ngày 26.12, có thêm 8 trẻ; ngày 27.12, có 5 trẻ nhập viện.

“Có vài trường hợp hơi nặng một chút, nhưng chúng tôi đã xử lý hết, không có vấn đề gì hết. Đợt này so với đợt trước thì nhẹ hơn nhiều” - ông Hùng cho biết.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, đây là đợt thứ 2 ngành y tế Bình Định tiến hành tiêm chủng loại vắc xin này cho trẻ trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Đợt đầu tiên vào tháng 10.2018, đã tiêm chủng cho hơn 970 trẻ, sau đó có khoảng 60 trẻ bị sốt, trong đó có 3 trường hợp phản ứng rất nặng.

Sau đó, Sở Y tế Bình Định xin ý kiến của Bộ Y tế để ngừng tiêm 1 tháng chờ chỉ đạo tiếp theo của Bộ. Sau 1 tháng dừng lại để kiểm tra toàn diện, Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tục cho triển khai tiêm chủng vắc xin ComBE Five tiếp trên địa bàn tỉnh.

“Do đợt này chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo, báo động đỏ hết, trường hợp nào có phản ứng dù nặng dù nhẹ đều cho vào viện theo dõi, điều trị nên những ca nhập viện đều được xử lý kịp thời” - ông Hùng thông tin.

Được biết, ComBE Five là loại vắc xin 5 trong 1 mới của Ấn Độ phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho văcxin 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam "vẽ" lên bản đồ thế giới kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

LH |

Kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương được bình chọn là thành tựu Khoa học và Công nghệ, thành tựu y học xuất sắc nhất năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công phương pháp này.

Sắp có chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho bệnh nhân

CAO NGUYÊN |

Từ ngày 1.1.2019, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh sẽ chính thức được áp dụng theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 31/2018/TT-BYT.

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam "vẽ" lên bản đồ thế giới kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ

LH |

Kỹ thuật nội soi tuyến giáp một lỗ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương được bình chọn là thành tựu Khoa học và Công nghệ, thành tựu y học xuất sắc nhất năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công phương pháp này.

Sắp có chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho bệnh nhân

CAO NGUYÊN |

Từ ngày 1.1.2019, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh sẽ chính thức được áp dụng theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư 31/2018/TT-BYT.

Danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng tại Ai Cập

Phi Phi |

Các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân người Việt trên chuyến xe bị đánh bom tại ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.