30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán đã được cách ly đặc biệt

Thiên Bình |

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 30 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Vũ Hán đã được cách ly đặc biệt để theo dõi sức khoẻ.

Sáng ngày 10.2, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành đưa về nước 30 công dân Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 30 người này có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và sẽ được đưa về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly và theo dõi y tế theo quy định.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, tất cả những công dân trở về từ Vũ Hán đều được cách ly đặc biệt. Các bệnh nhân này được theo dõi tình trạng sức khoẻ hàng ngày, thậm chí là 2 lần/ngày. Theo quy định, người nghi nhiễm sẽ được theo dõi, cách ly trong vòng 14 ngày. Các trường hợp có những biểu hiện bệnh sẽ được chuyển sang các buồng cách ly tiếp theo.

“Việc tiến hành cách ly đặc biệt với những công dân trở về từ vùng dịch không những giúp cho công tác chăm sóc bệnh nhân tốt hơn mà còn phòng chống nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đối Trung ương cho biết, bệnh viện đã sử dụng 3 tầng nhà cho việc cách ly bệnh nhân. Theo đó, công tác tổ chức cách ly của các nhóm được thực hiện khác nhau.

Với nhóm cách ly điều trị, đảm bảo việc tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế và phát tán mần bệnh ra ngoài. Với nhóm cách ly để sàng lọc, đảm bảo phòng chống lây nhiễm ra ngoài, với các nhân viên y tế và tránh lây nhiễm chéo.

Trong chiều nay (10.2), bệnh viện Bệnh Nhiệt đối Trung ương đã cho 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) được xuất viện.

Ba bệnh nhân được xuất viện thuộc nhóm 8 công nhân trở về từ Vũ Hán ngày 17.1.2020. Cả 3 đều sống tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Các bác sĩ cũng khuyên, người dân nên thực hiện các biện pháp phòng dịch đồng bộ như thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi ở, rửa tay liên tục, tránh đến những nơi đông người. Người dân không nên quá hoang mang lo lắng, chỉ cần tuân thủ theo các hướng dẫn của bộ Y tế thì hoàn toàn có thể yên tâm, bệnh dịch sẽ được kiểm soát.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona về từ Vũ Hán được xuất viện đã mắc bệnh thế nào?

THảo Anh |

Chiều nay 10.2, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương Cơ sở 2 đã thông tin về 3 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona điều trị tại bệnh viện này đã khỏi bệnh và xuất viện tại Hà Nội.

Hình ảnh đầu tiên về 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona được xuất viện

Nhóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), chiều 10.2, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) và được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona về từ Vũ Hán được xuất viện đã mắc bệnh thế nào?

THảo Anh |

Chiều nay 10.2, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương Cơ sở 2 đã thông tin về 3 bệnh nhân nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona điều trị tại bệnh viện này đã khỏi bệnh và xuất viện tại Hà Nội.

Hình ảnh đầu tiên về 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona được xuất viện

Nhóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), chiều 10.2, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) và được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.