3 người tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên khỏe mạnh, sẽ tiếp tục trên 17 người

Thùy Linh |

Sau hơn 3 ngày khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, sức khỏe của 3 tình nguyện viên được tiêm thử những mũi đầu tiên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái, không có biến cố gì.

3 tình nguyện viên tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên

Hiện sức khỏe của 3 tình nguyện viên được tiêm thử những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên đang ổn định, không có gì bất thường. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu rất tốt.

Nam tình nguyện viên ngoài 20 tuổi hiện đang là sinh viên, là người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 “make in Việt Nam" cho biết rất vui vì được lựa chọn là người tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên trong đợt thử hiện này, sau 3 ngày tiêm vaccine, sức khỏe anh hoàn toàn bình thường, ăn ngon và ngủ tốt.

Đến chiều 20.12, nam thanh niên đã hết thời gian theo dõi sức khỏe tại nơi tiêm thử nghiệm và trong cùng ngày sẽ về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi sức khỏe với sự hỗ trợ y tế tại nơi học tập và sinh sống.

Một nữ tình nguyện hiện là giáo viên cho biết, cô tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động đoàn thể từ ngày còn học cấp 2 nên “sự cống hiến đã ngấm vào máu của em, khi biết tin em đã đến đăng ký và rất vui vì đủ điều kiện sức khỏe để được lựa chọn là đối tượng tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam”- nữ giáo viên nói.

Sau 28 ngày tiêm mũi thứ nhất, các tình nguyện viên sẽ quay lại Học viện Quân y để tiếp tục tiêm mũi thứ hai. Hiện Học viện Quân y cũng đang trình Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia về việc tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 lần thứ 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Minh

Tiếp tục tiêm thử nghiệm trên 17 người

Tại buổi làm việc với Học viện Quân y chiều qua (20.12), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã nghe lãnh đạo Bộ Y tế, đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) báo cáo tiến độ thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nano Covax, được nghiên cứu và sản xuất bởi các nhà khoa học Việt Nam.

Thông tin tại buổi làm việc cho biết có thể đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đã tạo mọi điều kiện tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện các giai đoạn thử nghiệm so với điều kiện bình thường nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bước, an toàn, khoa học. Các đơn vị liên quan đã và đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm 2 và 3.

Vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất sẽ trải qua 3 giai đoạn tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Giai đoạn 1 tiêm cho khoảng 60 người, giai đoạn 2 có khoảng 400-600 người tham gia. Giai đoạn 3, phải cần ít nhất 3.000 người, có thể mở rộng diện tham gia ra tới 30.000 người, nghiên cứu đa trung tâm, đa vùng.

Ngày 21.12, Học viện Quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho những tình nguyện viên còn lại tham gia giai đoạn 1.

Trao đổi với PV Lao Động, sáng 21.12, đại diện Học viện Quân y cho biết trong ngày 21.12, dự kiến sẽ tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Nano Covax trên 17 người tình nguyện.

Hiện các tình nguyện viên đã được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe rất kỹ lưỡng và chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiêm vaccine Nano Covax theo đúng kế hoạch.

Trên thế giới, hiện có 56 loại vaccine COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng. Trong đó, có những loại vaccine đã kết thúc thử nghiệm giai đoạn 3 như Pfizer, Moderna, Astrazeneca và loại vắc xin của Nga...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng thăm các tình nguyện viên tiêm thử vaccine COVID-19 đầu tiên

Minh Vũ |

Chiều 20.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Viện Nghiên cứu Y - Dược học quân sự (Học viện Quân y) để thăm hỏi và động viên các tình nguyên viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam.

3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 hiện sức khỏe ra sao?

Thùy Linh |

Tính đến sáng 18.12, 3 tình nguyện viên của "chiến dịch" thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, đã trải qua hơn 1 ngày sau khi được tiêm thử những mũi vaccine đầu tiên.

3 người đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 của Việt Nam: Bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra, đều phải xử lý được

Thùy Linh - Lệ Hà |

Tại Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự - Học viện Quân y, 3 tình nguyện viên hôm qua được tiêm thử nghiệm những mũi vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" đầu tiên.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Phó Thủ tướng thăm các tình nguyện viên tiêm thử vaccine COVID-19 đầu tiên

Minh Vũ |

Chiều 20.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Viện Nghiên cứu Y - Dược học quân sự (Học viện Quân y) để thăm hỏi và động viên các tình nguyên viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam.

3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 hiện sức khỏe ra sao?

Thùy Linh |

Tính đến sáng 18.12, 3 tình nguyện viên của "chiến dịch" thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, đã trải qua hơn 1 ngày sau khi được tiêm thử những mũi vaccine đầu tiên.

3 người đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 của Việt Nam: Bất cứ tác dụng phụ nào xảy ra, đều phải xử lý được

Thùy Linh - Lệ Hà |

Tại Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự - Học viện Quân y, 3 tình nguyện viên hôm qua được tiêm thử nghiệm những mũi vaccine COVID-19 "make in Việt Nam" đầu tiên.