3 ngày liên tiếp, TPHCM không có ca mắc COVID-19 mới

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Sáng 5.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn thành phố.

Theo đó, tính đến 7h ngày 5.8, TPHCM có 8 trường hợp đang điều trị COVID-19. Như vậy, từ thời điểm sáng 2.8, khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 589 (cư ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) mắc COVID-19, đến nay (5.8), TPHCM không có ca nhiễm mới.

Hiện đã có 842 người tiếp xúc với 8 trường hợp mắc  COVID-19 mới và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó 738 có kết quả xét nghiệm âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Tất cả các trường hợp tiếp xúc đều được cách ly.

Bên cạnh đó, đã có 43.855 trường hợp người rời khỏi Đà Nẵng từ 1 đến 28.7 và đang sinh sống tại TPHCM thực hiện khai báo y tế. Trong đó, 30.581 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và có 9.778 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Theo thống kê, có 1.519 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 7.619 người. Ngoài ra, TPHCM đang thực hiện giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Qua đó, đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 3.296 trường hợp và chưa phát hiện thêm trường hợp dương tính.

8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM được điều trị tại đâu?

Hiện tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TPHCM đang cách ly điều trị 8 bệnh nhân mắc COVID-19. Danh sách cụ thể như sau:

1. Bệnh nhân 449 (49 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở Đà Nẵng).

2. Bệnh nhân 450 (vợ bệnh nhân 449).

3. Bệnh nhân 510 (sinh năm 1963, trú tại quận 10, TPHCM).

4. Bệnh nhân 517 (sinh năm 1965, trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

5. Bệnh nhân 518 (sinh năm 1959, trú tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM).

6. Bệnh nhân 567 (cư ngụ tại Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

7. Bệnh nhân 568 (cư trú tại quận 8).

8. Bệnh nhân 589 (42 tuổi, giới tính nam, cư ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM).

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19,người tổ chức thi phải mặc đồ bảo hộ

Thùy Linh |

Trong trường hợp các tỉnh, thành phố có tổ chức thi cho học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19  (F1) thì đảm bảo tất cả những người tham gia tổ chức thi phải mặc trang phục bảo hộ theo quy định và triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi.

Bí thư TPHCM: Dịch còn diễn biến mới, cần chủ động phương án cách ly

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng dịch bệnh còn những diễn biến mới, ngành y tế cần chủ động chuẩn bị phương án cách ly, sẵn sàng tình huống có 50 người mắc COVID-19 và điều trị, 10.000 người phải cách ly.

TPHCM: Từ 5.8, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Trước tình trạng một số người dân lơ là đeo khẩu trang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu từ ngày 5.8 tới đây, thành phố sẽ thực hiện phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19,người tổ chức thi phải mặc đồ bảo hộ

Thùy Linh |

Trong trường hợp các tỉnh, thành phố có tổ chức thi cho học sinh có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19  (F1) thì đảm bảo tất cả những người tham gia tổ chức thi phải mặc trang phục bảo hộ theo quy định và triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi.

Bí thư TPHCM: Dịch còn diễn biến mới, cần chủ động phương án cách ly

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng dịch bệnh còn những diễn biến mới, ngành y tế cần chủ động chuẩn bị phương án cách ly, sẵn sàng tình huống có 50 người mắc COVID-19 và điều trị, 10.000 người phải cách ly.

TPHCM: Từ 5.8, không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Trước tình trạng một số người dân lơ là đeo khẩu trang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu từ ngày 5.8 tới đây, thành phố sẽ thực hiện phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.