3 ngày, Đà Nẵng ghi nhận 222 người bị ngộ độc nghi do thực phẩm chay

THUỲ TRANG |

Ngày 9.5, Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 89 trường hợp bị ngộ độc nghi ngờ do thực phẩm chay được chế biến sẵn, bày bán tại chợ Tuý Loan, huyện Hoà Vang.

Cụ thể, tính đến ngày 9.5.2020, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận 222 trường hợp bị ngộ độc khi dùng thực phẩm chay tại chợ Tuý Loan.

Trong đó, Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị 32 ca, bệnh viện Phụ sản – Nhi điều trị 5 ca. Trung tâm Y tế Hoà Vang đang điều trị 95 ca, đã cho xuất viện 70 ca. Trung tâm Y tế Cẩm Lệ điều trị 8 ca, đã cho xuất viện 20 ca.

Trước đó, từ chiều 7.5, Trung tâm Y tế Hòa Vang Đà Nẵng tiếp nhận 133 ca cấp cứu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhân đến khám với các triệu chứng đau bụng, đau đầu, tiêu chảy. Nhiều trường hợp chuyển biến nặng sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng và Phụ sản - Nhi thành phố để điều trị.

Qua điều tra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân khiến 133 người bị ngộ độc được nghi ngờ là  do các món ăn chay tự chế biến tại các hộ gia đình, được sử dụng trong bữa trưa và tối của ngày 7.5.

Đáng chú ý, nguyên liệu làm những món ăn này chủ yếu được chế biến từ thực vật, mua tập trung tại một số hộ kinh doanh ở chợ Túy Loan, xã Hòa Phong thuộc huyện Hoà Vang.

Ngay trong tối 7.5, Ban quản lý đã kiểm tra, khoanh vùng các nơi kinh doanh tại chợ, nơi cung cấp thực phẩm nghi ngờ nêu trên và lấy 18 mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân (12 mẫu tại chợ Túy Loan, 5 mẫu tại gia đình, 1 mẫu đậu khuôn tại nơi sản xuất).

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 người bị ngộ độc tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 8.5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 107 người tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng vừa bị ngộ độc thức ăn, đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngộ độc nấm, 3 người trong gia đình nguy kịch

THUỲ TRANG |

Hái nấm trong rẫy về ăn, một gia đình tại Quảng Ngãi có 3 người bị ngộ độc nặng.

Điện Biên: 1 tháng, 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong

Long Nguyễn |

Thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, chưa đầy 1 tháng tính đến thời điểm 3.5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hơn 100 người bị ngộ độc tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 8.5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 107 người tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng vừa bị ngộ độc thức ăn, đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngộ độc nấm, 3 người trong gia đình nguy kịch

THUỲ TRANG |

Hái nấm trong rẫy về ăn, một gia đình tại Quảng Ngãi có 3 người bị ngộ độc nặng.

Điện Biên: 1 tháng, 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong

Long Nguyễn |

Thông tin từ UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, chưa đầy 1 tháng tính đến thời điểm 3.5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ ngộ độc nấm rừng khiến 5 cháu nhỏ tử vong.