24.420 người thuộc nhóm nguy cơ ở TPHCM chưa tiêm vaccine COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Sau 15 ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", thành phố ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó, phát hiện 24.420 người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

24.420 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine

Theo Sở Y tế TPHCM, 24.420 người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 (chiếm 4,2%) đều được Trung tâm Y tế khẩn trương thuyết phục và triển khai tiêm vaccine ngay.

Trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong đi lại, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà.

Về vấn đề này, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch ở TPHCM chiều 23.12, ông Phạm Đức Hải - Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM - cho hay, từ ngày 7.12 đến ngày 22.12, TPHCM mới tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 4.397/24.420 người thuộc nhóm nguy cơ (chiếm 18%).

"Nghĩa là tốc độ tiêm đối với nhóm người nguy cơ này còn chậm, đề nghị ngành Y tế tăng tốc hơn" -  ông Hải đề nghị.

3.918 người thuộc nhóm nguy cơ nhiễm COVID-19

Ông Hải cũng thông tin, tính đến ngày 22.12, thành phố đã ghi nhận 584.403 người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, 41.379 người tiêm mũi  1 vaccine (chiếm 7,1%); 518.304 người tiêm 2 mũi vaccine (chiếm 88,7%).

Liên quan đến thực hiện xét nghiệm nhanh tầm soát, TPHCM đã tiến hành 2 đợt xét nghiệm với tổng số 737.753 lượt. Trong đó, 733.835 lượt âm tính (chiếm 99,47%); 3.918 lượt dương tính (chiếm 0,53%).

"Đối với những người nguy cơ cao mà dương tính với COVID-19, dù không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vẫn phải được nhận gói thuốc C" - ông Hải cho hay.

Theo Sở Y tế TPHCM, những trường hợp dương tính COVID-19 kịp thời được điều trị ngay với thuốc kháng virus Molnupiravir và cách ly chăm sóc tại nhà 901 người, cách ly tập trung 255 người.

Các quận, huyện đang tiếp tục khẩn trương triển khai xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ theo kế hoạch và tiếp tục cho người F0 khi phát hiện ra uống ngay liều kháng virus.

Giai đoạn đầu của "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" bắt đầu từ ngày 7.12 đến ngày 31.12 nhằm ngăn ngừa những người thuộc nhóm nguy cơ bị nhiễm COVID-19, phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ nhiễm COVID-19 để kịp thời điều trị đặc hiệu với thuốc kháng virus và theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong ở TPHCM. 

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM quyết định việc cho học sinh đi học trở lại vào tuần tới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần tới, Sở GDĐT và Sở Y tế sẽ có báo cáo, đề xuất lãnh đạo TPHCM về việc tổ chức cho học sinh các khối lớp khác đi học trở lại từ 3.1.2022.

TPHCM: Xe khách rục rịch mở bán vé Tết Nhâm Dần 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều hãng xe chất lượng cao từ TPHCM đi các tỉnh bắt đầu mở bán vé Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho khách hoặc nhận đăng ký giữ chỗ.

TPHCM sẽ triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

Thanh Chân |

TPHCM - Trong chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế căn cứ vào danh sách được lập để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho từng thành viên của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM quyết định việc cho học sinh đi học trở lại vào tuần tới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tuần tới, Sở GDĐT và Sở Y tế sẽ có báo cáo, đề xuất lãnh đạo TPHCM về việc tổ chức cho học sinh các khối lớp khác đi học trở lại từ 3.1.2022.

TPHCM: Xe khách rục rịch mở bán vé Tết Nhâm Dần 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều hãng xe chất lượng cao từ TPHCM đi các tỉnh bắt đầu mở bán vé Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho khách hoặc nhận đăng ký giữ chỗ.

TPHCM sẽ triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

Thanh Chân |

TPHCM - Trong chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm y tế căn cứ vào danh sách được lập để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho từng thành viên của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ.