21 F1 và 252 F2 liên quan ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) truy vết 21 F1, 252 F2 và 465 F3 của ca mắc mới COVID-19 Đ.V.H.

Ngày 5.5, theo thông tin từ Công an huyện Tứ Kỳ, Công an huyện đang duy trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly UBND xã Đông Kỳ (cũ) đối với 3 công dân người Tứ Kỳ trên chuyến bay VJ3613 và VN160 có phát sinh ca dương tính; cách ly 18 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 Đ.V.H. Cùng với đó, duy trì 2 chốt kiểm soát, phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân 3002 Đ.V.H ở thôn An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ với diện tích 3.500 m2, gồm 57 hộ dân, 195 nhân khẩu.

Công an huyện đã khẩn trương tiến hành truy vết, phát hiện 21 trường hợp F1 (đều đã được cách ly tập trung). Trong số này có 1 F1 là công dân tỉnh Thái Bình, tạm trú tại xã Cộng Lạc đi cùng chuyến xe bus 09 chiều ngày 29.4 với bệnh nhân 3002. Ngoài ra, đã xác định và báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh để theo dõi, quản lý 2 người ở tỉnh Quảng Ninh đi trên xe bus 09.

Lực lượng chức năng cũng xác định 252 trường hợp F2, trong đó có 27 F2 là các trường hợp đến quán lẩu Trung Kiên và quán nước Hòa Ngọc ở thị trấn Tứ Kỳ vào tối ngày 30.4; 465 trường hợp F3.

Công an huyện Tứ Kỳ cũng đã chủ động thông báo lịch trình di chuyển của Đ.V.H đến các xã, thị trấn, qua các phương tiện truyền thông… để nhân dân chủ động biết và khai báo y tế theo quy định.

Hiện, Công an huyện đang tiếp tục rà soát các trường hợp theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế, thông tin của các đơn vị, địa phương; tập trung rà soát các trường hợp tiếp xúc để lập danh sách, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện quản lý, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đồng thời tăng cường quản lý cư trú, tiếp tục giám sát chặt chẽ các cơ sở trong diện tạm dừng hoạt động theo Quyết định của UBND tỉnh, huyện (như quán karaoke, massage…) thường xuyên tuyên truyền, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 5.5, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại huyện Tứ Kỳ là bệnh nhân nam, 26 tuổi. Ngày 29.4.2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN160, sau đó về tỉnh Hải Dương. Ngày 2.5.2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 5.5.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch

Mai Dung |

Học sinh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (trừ khối 9 và THPT) sẽ nghỉ học từ ngày mai, 6.5 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

LĐLĐ Hải Dương: Điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân theo tình hình dịch

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn tỉnh kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức hoạt động Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động phù hợp với tình hình thực tế.

Hải Dương: Phong tỏa khu dân cư gần 200 nhân khẩu liên quan ca dương tính

Mai Dung |

Chiều 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một khu dân cư ở thị trấn Tứ Kỳ, một khách sạn ở TP.Hải Dương liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ cho học sinh nhiều cấp nghỉ học để phòng dịch

Mai Dung |

Học sinh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (trừ khối 9 và THPT) sẽ nghỉ học từ ngày mai, 6.5 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau khi địa phương này ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

LĐLĐ Hải Dương: Điều chỉnh hoạt động Tháng Công nhân theo tình hình dịch

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn tỉnh kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức hoạt động Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động phù hợp với tình hình thực tế.

Hải Dương: Phong tỏa khu dân cư gần 200 nhân khẩu liên quan ca dương tính

Mai Dung |

Chiều 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một khu dân cư ở thị trấn Tứ Kỳ, một khách sạn ở TP.Hải Dương liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.