2 sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng COVID-19

Lệ Hà |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống giả mạo nội dung kháng COVID-19.

Theo phản ánh đến đường dây nóng của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hiện nay trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo TOÀN LỘC (vỏ hộp màu đỏ) và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 có logo NHẤT LỘC (vỏ hộp màu xanh) đều ghi có công dụng: Kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19...

Một sản phẩm xuyên tâm liên khác giả mạo kháng COVID-19. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Một sản phẩm xuyên tâm liên khác giả mạo nội dung kháng COVID-19. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định 2 sản phẩm có đặc điểm và công dụng nêu trên chưa đăng ký bản công bố tại Cục. 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như trên là giả mạo.

Trong khi Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo:

- Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID.

- Không có bất kì thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “điều trị bệnh”.

- Người tiêu dùng phát hiện 2 sản phẩm ghi các công dụng và đặc điểm trên không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

- Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp hiếm hoi còn sản xuất xuyên tâm liên: Đủ cấp 1 triệu viên/ngày

Xuân Hùng |

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho hay, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Không tự ý mua xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Minh An (T/H) |

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, xuyên tâm liên không phải là “thần dược” để điều trị COVID-19.

Có thể dùng xuyên tâm liên để phòng lây nhiễm COVID-19 hay không?

NHÓM PV |

Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nghiệp hiếm hoi còn sản xuất xuyên tâm liên: Đủ cấp 1 triệu viên/ngày

Xuân Hùng |

PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế cho hay, Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế về việc đưa xuyên tâm liên vào hỗ trợ điều trị COVID-19. Đề xuất này đã nhận được sự đồng ý, chấp thuận của Bộ Y tế cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Không tự ý mua xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Minh An (T/H) |

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, xuyên tâm liên không phải là “thần dược” để điều trị COVID-19.

Có thể dùng xuyên tâm liên để phòng lây nhiễm COVID-19 hay không?

NHÓM PV |

Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?