2 quận tiếp theo của TPHCM hướng tới đích kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Quận Phú Nhuận, TP.Thủ Đức của TPHCM đang trên đà kiểm soát tốt dịch bệnh bằng chiến lược hoàn tất bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân, chăm sóc tốt cho bệnh nhân F0, xét nghiệm làm sạch vùng cam, vùng đỏ...

Quan tâm tới đối tượng người lao động

Sau huyện Củ Chi và Quận 7 đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhiều địa bàn ở TPHCM đang trên đà kiểm soát. Quận Phú Nhuận là địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong tiêm chủng vaccine COVID-19.

Ông Nguyễn Đông Tùng - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết: Tốc độ tiêm chủng là điều rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Địa phương thực hiện tiêm chủng lưu động đến tận phường, tận nhà để tiêm hết cho người cao tuổi, người trong khu phong tỏa, bệnh nhân lao. Bên cạnh đó, quận còn tiêm cho 300 người nước ngoài đang lưu trú ở địa phương.

Theo số liệu tại Cổng thông tin COVIID-19 của TPHCM, tính đến 16h ngày 8.9, Phú Nhuận đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên (131,601 người). Đồng thời, quận cũng đã triển khai tiêm mũi 2 cho người dân đến thời hạn theo quy định, ưu tiên cho các diện trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Số người được tiêm mũi 2 là 38.091 người, đạt 8,72%.

Trong chiến dịch tiêm chủng của mình, quận đã quan tâm, ưu tiên cho hơn 26.000 người lao động tại 490 doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, hơn 800 thương nhân tại các chợ truyền thống, 160 xã viên của 11 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn.

Cùng với tiêm chủng là xét nghiệm nhanh để tách F0 ra quản lý, chăm sóc. Từ 21.8 đến nay, Phú Nhuận đã tiến hành lấy mẫu được 100% số hộ. Chiến lược này đã không để phát sinh chùm ca bệnh mới và bảo đảm an toàn, giữ vững vùng xanh hiệu quả, từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Đã làm sạch vùng cam, vùng đỏ

TP.Thủ Đức cũng là địa phương đạt độ tiêm chủng nhanh ở TPHCM. Riêng trong ngày 8.9 đã khám sàng lọc 12.865 người, tiêm 12.502 cho người. Tổng lũy kế đến nay, TP.Thủ Đức đã tiêm chủng cho 749.079 người, tỉ lệ tiêm mũi 1 cho người 18 tuổi trở lên khoảng 99%.

Tiêm vaccine cho người lao động tại Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Hoài Anh
Tiêm vaccine cho người lao động tại Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: Hoài Anh

Đối với công tác xét nghiệm, qua 16 ngày, Thủ Đức đã tập trung mọi nguồn lực lấy mẫu tại các vùng nguy cơ nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đã làm sạch vùng cam, vùng đỏ, bảo vệ vùng xanh. TP.Thủ Đức đang tiến đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15.9.

Chăm sóc, điều trị F0 tốt từ cơ sở

Trong kế hoạch kiểm soát dịch bệnh, các địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến chăm sóc, điều trị F0 ngay từ cơ sở.

TP.Thủ Đức cũng đã thiết lập 58 khu thu dung F0, hiện đang thu dung 3.149/7.966 giường. Về nhân lực, vật tư y tế, thành phố có đông đảo y bác sĩ được phân công hỗ trợ các phường, 225 bình oxy và 138 đồng hồ, 10 xe cấp cứu cơ động, 37 đội phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ theo dõi, cấp cứu và chuyển các trường hợp trở nặng vào các khu điều trị, bệnh viện của thành phố. Đến nay, các trường hợp chuyển biến nặng hay thiếu oxy, thiếu thuốc ở tuyến cơ sở đã giảm mạnh. Nhiều vùng cam đã chuyển thành vùng xanh. Ngày kiểm soát được dịch đang đến gần.

Quận Phú Nhuận cũng thông tin, nhằm chủ động cứu chữa người bệnh, quận đã đầu tư xây dựng, vận hành 2 bệnh viện dã chiến và 7 khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, quận thực hiện việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà với nhiều kênh thông tin hỗ trợ, ứng cứu, không để xảy ra bất cứ tình trạng F0 nào không được kết nối thông tin với chính quyền, y tế.

Phú Nhuận triển khai hoạt động 13 trạm y tế lưu động tại 13 phuờng do 39 y bác sĩ quân y phụ trách. Bên cạnh đó còn có các tình nguyện viên cơ sở và lãnh đạo phường thăm hỏi sức khỏe, chăm sóc tại nhà kết hợp với các điều kiện đảm bảo an sinh cho các ca F0.

Tận dụng sự phát triển của công nghệ, còn duy trì hoạt động của 14 nhóm zalo hỗ trợ tư vấn các ca F0 đang cách ly tại nhà và tại khách sạn. Thời gian qua, quận này không phát sinh các bất cập hoặc F0 tại nhà phải cầu cứu.

Không để F0 rơi vào hoảng loạn tại nhà vì không cấp cứu kịp, quận Phú Nhuận còn trang bị, huy động 12 xe cấp cứu chuyên dụng; các thiết bị, dụng cụ cần thiết như máy đo SpO2, bình oxy, dung cụ thở oxy… Kết nối tổ phản ứng nhanh với mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”, “tổng đài 1022” để cấp cứu tại nhà thần tốc đối với các trường hợp đã qua sàng lọc.

Huyên Nguyễn - Văn Đạo
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

Phấn đấu kiểm soát dịch trong tháng 9, xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế

Phạm Đông |

Thủ tướng nhấn mạnh, đã hy sinh phát triển kinh tế thì các địa phương thực hiện giãn cách phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, đưa cả nước về trạng thái “bình thường mới”. Thủ tướng nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

Phấn đấu kiểm soát dịch trong tháng 9, xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế

Phạm Đông |

Thủ tướng nhấn mạnh, đã hy sinh phát triển kinh tế thì các địa phương thực hiện giãn cách phải kiểm soát được dịch bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế, đưa cả nước về trạng thái “bình thường mới”. Thủ tướng nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9.