2 mẹ con ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 dù 1 tháng nay không đi đâu xa

Thùy Linh - Nguyễn Hà |

Trưa nay (18.7), Sở Y tế Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố vừa có thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca phát hiện mới trong một gia đình.

Trong 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận có 2 trường hợp phát hiện mới trong một gia đình tại B6, Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.

10 trường hợp là các F1, liên quan đến chùm ca bệnh chung cư chung cư Sunshine Palace (quận Hai Bà Trưng có 7 ca, quận Hoàn Kiếm có 1 ca, quận Đống Đa 1 ca, quận Long Biên có 1 ca).

2 mẹ con tại B6 Trại Găng dương tính

Người mẹ 62 tuổi, và con trai 33 tuổi, trong vòng 1 tháng gần đây không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà. Ngày 16.7, cả 2 có triệu chứng bệnh, đến ngày 17.7 đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

10 F1 dương tính

4 người trong một gia đình gồm bố 35 tuổi và 3 con (2, 5 và 7 tuổi), sống tại Chung cư Hoà Bình Green City, đều là F1 của F0 trước đó. Ngày 17.7, cả 4 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 người trong một gia đình gồm bố 64 tuổi và con gái 21 tuổi, sống tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, đều là F1 của F0 trước đó. Ngày 17.7, cả 2 được TTYT quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam, 36 tuổi, trú tại phường Vĩnh Huy, quận Hai Bà Trưng, là nhân viên Công ty vận tải Hà Nội (trụ sở tại 32 Nguyễn Công Trứ, quận Hoàn Kiếm). Ngày 16.7, có lên trụ sở công ty tại số 5 Lê Thánh Tông để ký thanh toán và có tiếp xúc gần với F0. Ngày 17.7, anh được xác định là F1, được TTYT quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, là F1, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 16.7. Ngày 16.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa họng. Ngày 17.7, được xác định là F1 nên được lấy mẫu, kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Bệnh nhân nam, 31 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, là F1, cả nhà có 6 người đều dương tính SARS-CoV-2. Ngày 17.7, anh được TTYT quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, là F1 và chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm (nơi F0 bán hàng). Ngày 17.7, bà được TTYT quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Cách ly ở Đà Nẵng rồi về Hà Nội, 2 người dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 17.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID -19 thành phố Đà Nẵng đã thông tin về 2 trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội sau khi hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng.

1 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều nay -18.6, thành phố Đà Nẵng công bố 1 ca dương tính với SAR-CoV-2 là nam giới, tên H. sinh năm 1962. Người này là nam giới, sinh năm 1962, trú 407/14, đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, làm bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (145, Điện Biên Phủ). Đến thời điểm này, TP. Đà Nẵng còn điều trị cho 63 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp nhập cảnh. Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có ca nhiễm mới.

Đà Nẵng truy vết người tiếp xúc với tài xế Nghệ An dương tính SAR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai việc truy vết những người tiếp xúc một tài xế Nghệ An dương tính với SAR-CoV-2. Người này đã mua vải tại Bắc Giang chuyển vào TP.Đà Nẵng bán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cách ly ở Đà Nẵng rồi về Hà Nội, 2 người dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 17.7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID -19 thành phố Đà Nẵng đã thông tin về 2 trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nội sau khi hoàn thành cách ly ở Đà Nẵng.

1 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều nay -18.6, thành phố Đà Nẵng công bố 1 ca dương tính với SAR-CoV-2 là nam giới, tên H. sinh năm 1962. Người này là nam giới, sinh năm 1962, trú 407/14, đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, làm bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (145, Điện Biên Phủ). Đến thời điểm này, TP. Đà Nẵng còn điều trị cho 63 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp nhập cảnh. Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có ca nhiễm mới.

Đà Nẵng truy vết người tiếp xúc với tài xế Nghệ An dương tính SAR-CoV-2

THUỲ TRANG |

Chiều 18.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai việc truy vết những người tiếp xúc một tài xế Nghệ An dương tính với SAR-CoV-2. Người này đã mua vải tại Bắc Giang chuyển vào TP.Đà Nẵng bán.