2 hành khách từ du thuyền Westerdam đến TPHCM được giám sát phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Các cơ quan chức năng đã lập tức giám sát, kiểm dịch tại ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sau chuyến bay có hai hành khách từ du thuyền Westerdam đến TPHCM.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố cho hay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã tiến hành giám sát, thực hiện công tác kiểm dịch tại ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào chiều 20.2.

Việc giám sát được triển khai ngay khi nhận được thông tin chuyến bay của hãng Qatar có hành khách từ du thuyền Westerdam đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

 
Các hành khách được đo thân nhiệt trước khi nhập cảnh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố

Sau khi kiểm tra qua ghi nhận, hai hành khách từ tàu Westerdam đi trên chuyến bay này có thân nhiệt bình thường và không có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp. Tất cả các hành khách còn lại trên chuyến bay không có ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Hành khách làm tờ khai y tế và được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh:
Hành khách làm tờ khai y tế và được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố

Tất cả 63 hành khách nhập cảnh đã làm tờ khai y tế, được truyền thông về các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Các hành khách được tư vấn, phát tờ rơi, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nhà, nơi lưu trú. Nếu có triệu chứng bệnh lý về đường hô hấp trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Sở Y tế TPHCM vừa báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến ngày 21.2 như sau:

- Tổng số người xác định mắc COVID-19: 03 trường hợp; đến nay cả 03 trường hợp đều đã khỏi bệnh.

- Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 32 trường hợp; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch tính đến ngày 21.2 như sau:

- Số người được cách ly tại bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi): 30 trường hợp

- Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện: 55 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 19 người đang tiếp tục được theo dõi.

- Tổng số người được cách ly tại nhà (nơi lưu trú): 2.977 trường hợp; hiện đã có 2.903 người hết thời gian theo dõi, còn 74 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ăn uống, sinh hoạt thế nào?

Anh Nhàn |

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến thành phố (huyện Củ Chi, TPHCM) nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí mỗi ngày. Các phòng bệnh đều có tivi và mạng internet, quần áo được giặt và xử lý theo quy định của ngành y tế.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở TPHCM chiều nay được xuất viện

Thanh Chân |

Chiều 21.2, nam bệnh nhân T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 sẽ được xuất viện sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

TPHCM không còn ca bệnh nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

3 trường hợp nhiễm COVID-19 tại TPHCM đều đã khỏi bệnh. 2 người đã được xuất viện và một người đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ăn uống, sinh hoạt thế nào?

Anh Nhàn |

Người cách ly tại Bệnh viện dã chiến thành phố (huyện Củ Chi, TPHCM) nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 được phục vụ 3 bữa ăn miễn phí mỗi ngày. Các phòng bệnh đều có tivi và mạng internet, quần áo được giặt và xử lý theo quy định của ngành y tế.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng ở TPHCM chiều nay được xuất viện

Thanh Chân |

Chiều 21.2, nam bệnh nhân T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 sẽ được xuất viện sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

TPHCM không còn ca bệnh nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

3 trường hợp nhiễm COVID-19 tại TPHCM đều đã khỏi bệnh. 2 người đã được xuất viện và một người đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.