2 ca tử vong do COVID-19 sáng nay có độ tuổi trẻ nhất trong 13 ca tử vong

Hà Linh |

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã xác nhận 2 ca mắc COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong do COVID-19 ở tuổi 33  và 47, trẻ nhất trong số những ca tử vong do COVID-19 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

PGS.TS Đặng Đức Nhu, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 2 ca tử do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam được xác định sáng 10.8 là ca có bệnh lý nền suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết... Nếu đây là 2 ca không có bệnh lý nền thì đúng là đáng quan tâm. Tuy nhiên, cả 2 đã chạy thận trong suốt thời gian dài, sức khỏe kém nên nhiều nguy cơ khi mắc COVID-19.

Trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng: Dịch COVID-19 không trừ độ tuổi nào, ai cũng có nguy cơ mắc song người có hệ miễn dịch yếu nguy cơ mắc cao hơn người khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng cho rằng, xét về mặt y học, dịch bệnh COVID-19 là phản ứng của virus xâm nhập, nên sẽ phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người, kể cả những người trẻ tuổi khi mắc cũng có biểu hiện biến chứng rất nặng. Các bệnh nhân càng có nhiều bệnh lý nền thì tỉ lệ thiệt mạng sẽ cao hơn, không phân biệt ở nhóm độ tuổi nào, nhất là người trẻ.

"Người trẻ có lợi thế thể trạng tốt, ít các bệnh lý nền nên việc miễn dịch và tự sản sinh ra các loại kháng thể nhiều hơn các đối tượng bệnh nhân là người cao tuổi. Đồng thời, các biến chứng phổi sẽ ít hơn nên hồi phục nhanh chóng trong quá trình điều trị. Song, không nên chủ quan nghĩ mình còn trẻ mà lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19”, bác sĩ Hồng Hà khuyến cáo.

Trong đợt dịch COVID-19 đầu năm, Tạp chí Y khoa The Lancet đã đưa ra công bố: Tuổi tác người bệnh là một nhân tố nguy cơ quan trọng trong bệnh COVID-19.

Nguy cơ tử vong vì COVID-19 tăng theo khoảng cách 10 năm giữa các nhóm tuổi người bệnh.

Cụ thể, tỉ lệ tử vong trong nhóm người bệnh COVID-19 độ tuổi 20 là 0,03%, độ tuổi 30 là 0,08%, độ tuổi 40 là 0,16%, độ tuổi 50 là 0,6%, độ tuổi 60 là 1,9%, độ tuổi 70 là 4,3% và độ tuổi từ 80 trở lên là 7,8%.

Những người có nguy cơ bị bệnh nguy kịch và tử vong cao nhất là những người ở nhóm tuổi từ 80 trở lên có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính và ung thư.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng vừa đưa ra khuyến cáo, tỉ lệ những người trẻ mắc COVID-19, từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng gấp ba lần trong khoảng 5 tháng.

WHO cho biết, trong số những người ở độ tuổi 5-14, khoảng 4,6% bị nhiễm bệnh, tăng lên so với tỉ lệ 0,8% ban đầu, từ ngày 24.2 đến ngày 12.7.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, những người trẻ tuổi không phải là “bất khả chiến bại”. Họ hoàn toàn có thể bị nhiễm bệnh, tử vong hay truyền bệnh cho người khác.

Hà Linh
TIN LIÊN QUAN

Sáng 10.8: Thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, trong đó có 1 bệnh nhân nữ 33 tuổi

Thùy Linh |

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 bệnh nhân tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 11 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 xác nhận ca mắc COVID-19 thứ 11 tử vong ở Việt Nam. Bệnh nhân tử vong do viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Sáng 10.8: Thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, trong đó có 1 bệnh nhân nữ 33 tuổi

Thùy Linh |

Sáng 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 2 bệnh nhân tử vong vì bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19. Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 12 và 13 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 11 tử vong

Lệ Hà |

Chiều 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống, dịch COVID-19 xác nhận ca mắc COVID-19 thứ 11 tử vong ở Việt Nam. Bệnh nhân tử vong do viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp cấp nặng (Hội chứng ARDS), suy đa tạng, xuất huyết tiêu hoá trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.