2 ca mắc COVID-19 mới, nhập cảnh từ Hà Lan

Thùy Linh |

Tối 9.11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về 2 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 9.11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 9.11: 2 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới:

2 ca mắc mới (BN1214-1215): là các ca nhập cảnh, cách ly ngay tại Cần Thơ. Cụ thể:

- CA BỆNH 1214 (BN1214) tại Cần Thơ: nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

- CA BỆNH 1215 (BN1215) tại Cần Thơ: nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 7.11, các bệnh nhân trên từ Hà Lan nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5032, được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung của TP. Cần Thơ.

Ngày 8.11, các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 8.11, cả 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.409, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 202

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.977

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.230.

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1136-BN1141-BN1125-BN1107-BN1100-BN1155-BN1156-BN1127-BN1098-BN1114-BN1109-BN1121-BN1117-BN1147-BN1151-BN1128-BN1169

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 9

+ Lần 2: 11

+ Lần 3: 8

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.087 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

6 xu hướng tiêu dùng trong bối cảnh COVID-19

Thanh Hà |

Một nghiên cứu gần đây của ADM OutsideVoice - đơn vị nghiên cứu độc lập của tập đoàn ADM - đã công bố 6 xu hướng tiêu dùng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong thời gian sắp tới.

Nhiều người dân vẫn chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19

Đức Văn |

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19 từ ngày 15.11.2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn người dân chưa có ý thức về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

6 xu hướng tiêu dùng trong bối cảnh COVID-19

Thanh Hà |

Một nghiên cứu gần đây của ADM OutsideVoice - đơn vị nghiên cứu độc lập của tập đoàn ADM - đã công bố 6 xu hướng tiêu dùng sẽ thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong thời gian sắp tới.

Nhiều người dân vẫn chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19

Đức Văn |

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch COVID-19 từ ngày 15.11.2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn người dân chưa có ý thức về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Phòng chống dịch COVID-19: Bịt ngay những kẽ hở “chết người”

Thùy Linh |

Hơn 2 tháng Việt Nam không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường xuyên xét nghiệm và ghi nhận các ca mắc từ nguồn nhập cảnh, được cách ly ngay. Nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng theo các chuyên gia, hiện nay nguy cơ phát tán dịch bệnh COVID-19 từ nguồn nhập cảnh đang hết sức báo động. Trong khi, cộng đồng lại lơ là phòng chống dịch.