19/20 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã âm tính với COVID-19

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Chủ tịch Hà Nội thông tin, 19/20 y bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Sáng 8.3, Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19 chưa rõ nguồn gốc

Phát biểu tại phiên họp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, trên địa bàn thực hiện theo đúng tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được nhận định từ trước vào giai đoạn này.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

“Chúng ta đã nhận định Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm và nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Bởi tình hình diễn biến bệnh dịch trên thế giới có nhiều thanh đổi” – ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong vòng 24h qua, các đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ theo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố trong việc xác định những người tiếp xúc gần với người bị dịch (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)… trên địa bàn thành phố.

4 bệnh nhân dương tính với COVID-19 được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, những trường hợp này có tiến triển sức khỏe tốt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: “Cho đến giờ phút này, trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp nào dương tính COVID-19 mà chúng ta chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng ta biết rõ nguồn gốc xuất xứ của bệnh dịch. Xác định được người đầu tiên và người tiếp xúc gần”.

Cũng theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố đã tiến hành các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố cũng đã nâng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hơn 1 bước để tiến hành phòng, chống. Các khu vực có người bị nhiễm dịch đều được phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp cách ly.

19/20 y bác sĩ tiếp xúc gần bệnh nhân N âm tính COVID-19

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội cho biết, tại đoạn phố Trúc Bạch đang được phong toả có 66 hộ với 189 người. Hiện nay đang lấy mẫu xét nghiệm 148/189 người và đang chờ kết quả. Đến thời điểm này có 86 người đã âm tính. 

Khử khuẩn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tới và tiếp xúc.
Khử khuẩn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tới và tiếp xúc.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, đến nay có 20 người tiếp xúc gần đã được cách ly từ chiều 6.3, 164 người tiếp xúc gần hiện đã được cách ly, 60 bác sĩ y tế đang làm việc không để về nhà. Toàn bộ bệnh nhân đang được chữa trị tại đây vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện và không tiếp nhận thêm bệnh nhân. Đến nay 19/20 bác sĩ, y tá tiếp xúc gần với bệnh nhân N đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Theo ông Chung, đối với trường hợp tiếp xúc của tiếp xúc, để quyết định cho cách ly tại nhà thì nhà đó phải có đủ điều kiện cách ly, có phòng rộng, ít người, những người khác có phòng riêng. Còn nếu nhà chật thì đưa đến các cơ sở y tế để cách ly, càng chia nhỏ càng tốt. Cán bộ phải hướng dẫn người dân cách nấu ăn, đưa đồ ăn qua cửa hay thế nào phải tính toán. Cán bộ y tế đến hướng dẫn, phun thuốc khử khuẩn.

Khi xác minh làm rõ các trường hợp có dấu hiệu, phải yêu cầu tự cách ly ngay tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. "Hiện nay năng lực lấy mẫu của Trung tâm phòng chống dịch bệnh là 600 mẫu/ngày, năng lực xét nghiệm là 2.000 mẫu/ngày. Xác minh càng nhanh càng tốt, xét nghiệm càng nhanh càng tốt" - ông Chung cho hay.

Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết: "Tình hình đi lại của bệnh nhân thứ 20 tương đối phức tạp, từ giờ đến hết đêm các phố chính của quận Ba Đình (Trúc Bạch, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà…) phải phun khử khuẩn.

Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Hải Dương: Cách ly 2 người đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân |

Trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sáng 2.3 (có bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội được phát hiện tối 6.3) có 3 người quê Hải Dương.

Hà Nội thông tin về ngày trở lại trường của học sinh sau ca nhiễm thứ 17

NHÓM PV |

Ngày 7.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội họp thống nhất lại thời gian trở lại trường học của gần 2 triệu học sinh sau khi Việt nam có ca nhiễm thứ 17.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quảng Ninh: Cách ly nhiều người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19 thứ 17

Trần Ngọc Duy |

Trưa 7.3, Sở Y tế Quảng Ninh cùng lực lượng chống dịch đã tổ chức đón 14 trường hợp từ một tàu nghỉ đêm trên vịnh tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (TP .Hạ Long), trong đó có 4 trường hợp đi chung chuyến bay với cô N.H.N, bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam.

Hải Dương: Cách ly 2 người đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Đặng Luân |

Trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sáng 2.3 (có bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội được phát hiện tối 6.3) có 3 người quê Hải Dương.

Hà Nội thông tin về ngày trở lại trường của học sinh sau ca nhiễm thứ 17

NHÓM PV |

Ngày 7.3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội họp thống nhất lại thời gian trở lại trường học của gần 2 triệu học sinh sau khi Việt nam có ca nhiễm thứ 17.