18 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Lệ Hà |

18h00 ngày 17.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 18 ca mắc mới (BN2312-2329) là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Ca bệnh 2312-2329 (BN2312-BN2329): là F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Trong đó có 07 ca liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng; 02 ca liên quan ổ dịch phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương và 09 ca liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh. Hiện có 09 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh và 09 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Tính đến 18h ngày 17.02: Việt Nam có tổng cộng 1430 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 737 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 17.02: 18 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 145.925, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 584

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.251

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 130.090.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày 17.2 có 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1535, BN1848, BN1698, BN1855, BN1699, BN1555, BN1559.

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.580 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

4 người Trung Quốc vượt biên: Không có tiền trả phí cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị trả chi phí cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho 4 người Trung Quốc vượt biên vì cả 4 người không có khả năng tài chính để chi trả.

Hà Tĩnh: Chỉ khoảng 50% xe khách hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, những năm trước đây khi chưa có dịch COVID - 19, sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến “cháy vé”, nhưng năm nay do dịch bệnh, người dân đi lại ít, nên chỉ khoảng 50% số xe khách hoạt động.

COVID-19 phức tạp, người dân tâm dịch Chí Linh, Hải Dương đi chợ bằng phiếu

An An (Ảnh do Bộ Y tế cung cấp) |

Nhiều khu dân cư tại TP Chí Linh (Hải Dương) đã áp dụng hình thức phát phiếu cho người dân khi ra vào các khu vực chợ dân sinh nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm COVID-19.

Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết, không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

4 người Trung Quốc vượt biên: Không có tiền trả phí cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị trả chi phí cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho 4 người Trung Quốc vượt biên vì cả 4 người không có khả năng tài chính để chi trả.

Hà Tĩnh: Chỉ khoảng 50% xe khách hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Tại Hà Tĩnh, những năm trước đây khi chưa có dịch COVID - 19, sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến “cháy vé”, nhưng năm nay do dịch bệnh, người dân đi lại ít, nên chỉ khoảng 50% số xe khách hoạt động.

COVID-19 phức tạp, người dân tâm dịch Chí Linh, Hải Dương đi chợ bằng phiếu

An An (Ảnh do Bộ Y tế cung cấp) |

Nhiều khu dân cư tại TP Chí Linh (Hải Dương) đã áp dụng hình thức phát phiếu cho người dân khi ra vào các khu vực chợ dân sinh nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm COVID-19.

Sáng đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết, không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

6h00 ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới.