15 ngày không có ca COVID-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng vẫn phòng dịch nghiêm

THUỲ TRANG |

Đến 3.6, Đà Nẵng đã trải qua 15 ngày không xuất hiện thêm ca COVID-19 trong cộng đồng. Tuy vậy, thành phố vẫn siết chặt các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, sẽ áp dụng việc cách ly tập trung 21 toàn bộ người về từ TPHCM, phải tự trả phí.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên cả nước, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đề nghị các cơ quan, đơn vị trung ương, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

Bắt đầu từ 12h ngày 3.6, thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp này thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương hoặc kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đủ 4 lần.

Như vậy, tất cả những người từ TPHCM về TP.Đà Nẵng đều sẽ phải cách ly tập trung theo quy định trên, bởi từ ngày 31.5, địa phương này đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Các trường hợp về từ vùng dịch khác tiếp tục thực hiện theo quy định của UBND thành phố đã ban hành trước đó; các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Các trường hợp về từ vùng dịch thuộc diện cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19.

Các trường hợp về từ các địa phương có dịch thuộc diện cách ly tại nhà khi đến TP.Đà Nẵng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu xét nghiệm.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ danh sách, yêu cầu các trường hợp cách ly tại nhà ký cam kết không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly và thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại nhà; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà; kịp thời xử lý các trường hợp không tuân thủ chấp hành theo quy định.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện

ÁNH NHIÊN |

Ban chỉ đạo, phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện thành phố Cần Thơ.

Bí thư Hà Nội: Đưa các khu cách ly tập trung ra xa nội thành

Nguyễn Hà |

Sáng 2.6, trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tăng cường mọi mặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly. Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, người dân có thể yên tâm. Thành phố sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đây là mục tiêu ưu tiên số một trong bất kỳ tình huống nào.

Người từ khu vực phong toả về Hải Dương phải cách ly tập trung tự trả phí

Mai Dung |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 1991/UBND-VP về việc tăng cường quản lý người đến, về từ địa phương có dịch và quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện

ÁNH NHIÊN |

Ban chỉ đạo, phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ vừa có văn bản yêu cầu triển khai các khu cách ly tập trung trên địa bàn quận, huyện thành phố Cần Thơ.

Bí thư Hà Nội: Đưa các khu cách ly tập trung ra xa nội thành

Nguyễn Hà |

Sáng 2.6, trao đổi với báo chí, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tăng cường mọi mặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly. Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, người dân có thể yên tâm. Thành phố sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đây là mục tiêu ưu tiên số một trong bất kỳ tình huống nào.

Người từ khu vực phong toả về Hải Dương phải cách ly tập trung tự trả phí

Mai Dung |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 1991/UBND-VP về việc tăng cường quản lý người đến, về từ địa phương có dịch và quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.