14 nhân viên y tế BV Đa khoa Phúc Yên liên quan đến quán Bar Sunny

Lệ Hà |

13/14 mẫu xét nghiệm của cán bộ y tế liên quan đến quán Bar Sunny đã âm tính lần 1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn đã tới làm việc với Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vào ngày 3.5.

TS Hoàng Văn Chiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên cho biết, qua rà soát có 14 nhân viên y tế của bệnh viện khai báo có đến quán Bar Sunny từ ngày 24.4-1.5.

Bệnh viện đã lấy 14/14 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-9, trong đó 13 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, có 1 trường hợp dương tính là bác sĩ N.V.Th, đã đến quán Bar Sunny ngày 29.4 (đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm).

Bệnh viện đã tiến hành phun khử khuẩn tại Khoa Ngoại Chấn thương; Thông báo với bệnh nhân, người nhà người bệnh và cán bộ y tế ở các khoa giữ nguyên vị trí, không ra ngoài bệnh viện.

Chỉ đạo đảm bảo cung cấp suất ăn cho toàn bộ bệnh nhân, nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân tại bệnh viện; Liên hệ với các đơn vị để nhận được sự hỗ trợ tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Liên hệ chuyển 53 người cách ly tập trung tại bệnh viện lên Trường Quân sự tỉnh để cách ly y tế tập trung; Chuyển các trường hợp cán bộ y tế có liên quan đến quán Bar Sunny (đã có kết quả âm tính lần 1) lên khu cách ly y tế tập trung tại bệnh viện (12 cán bộ y tế), 1 cán bộ cách ly ở trường quân sự tỉnh.

Đến 16h00 ngày 3.5 đã lấy 1.540 mẫu. Cụ thể:

Nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: 1.457 mẫu là cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện. Trong đó: F1: (liên quan đến quán Bar Sunny): 14 mẫu, 1 mẫu nghi ngờ dương tính, đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định; 13 mẫu âm tính lần 1.

F2: 1.443 mẫu. Trong đó: 454 mẫu âm tính lần 1; 989 mẫu đang chạy xét nghiệm chưa có kết quả (Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên 541 mẫu đang chạy, Bệnh viện đa khoa tỉnh 448 mẫu đang chạy).

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp tục phát huy những việc đã làm được trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, bệnh viện phải xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoạt động của bệnh viện từ nay đến hết thời gian cách ly, phải phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Phúc cũng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Thời gian thực hiện từ 00h00 ngày 3.5 đến 24h00 ngày 16.5, có thể gia hạn thêm.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng 3.5, Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 3.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, có thêm 2 ca mắc COVID-19 ở địa phương.

Ca mắc COVID-19 người Trung Quốc: Bộ Y tế làm việc khẩn với tỉnh Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp người Trung Quốc mắc COVID-19, Vĩnh Phúc đã truy vết rà soát tổng số tiếp xúc vòng 1 ( F1) là 92 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 2 (F2) là 178 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 3 (F3) là 57 trường hợp.

Ngày 1.5, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3 ca trong nước

Lệ Hà |

18h00 ngày 1.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 14 ca mắc mới (BN2929-2942) trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2), TP.Hồ Chí Minh (3), Hà Tĩnh (3) và Quảng Ninh (3) và 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sáng 3.5, Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 3.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam cho biết, có thêm 2 ca mắc COVID-19 ở địa phương.

Ca mắc COVID-19 người Trung Quốc: Bộ Y tế làm việc khẩn với tỉnh Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp người Trung Quốc mắc COVID-19, Vĩnh Phúc đã truy vết rà soát tổng số tiếp xúc vòng 1 ( F1) là 92 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 2 (F2) là 178 trường hợp; Tổng số tiếp xúc vòng 3 (F3) là 57 trường hợp.

Ngày 1.5, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3 ca trong nước

Lệ Hà |

18h00 ngày 1.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 14 ca mắc mới (BN2929-2942) trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2), TP.Hồ Chí Minh (3), Hà Tĩnh (3) và Quảng Ninh (3) và 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam.