14 du khách Lào nghi bị ngộ độc khi du lịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đoàn du khách Lào khi ghé thăm Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ, đã có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, 14 người phải nhập viện điều trị.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng (Ban Quản lý ATTP) cho biết, ngày 15.4.2019, đơn vị tiếp nhận thông tin từ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng về trường hợp 14 người của đoàn du khách Lào nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Qua thẩm tra, Ban Quản lý ATTP ghi nhận, sáng ngày 15.4, đoàn khách trên ăn buffet sáng lúc 6h30 đến 7h00 tại khách sạn Seafront, 240 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Sau đó, khoảng 8h cùng ngày, 4 người trong đoàn có triệu chứng đau bụng nhẹ, tiêu chảy nhưng không bị nôn nên vẫn cùng đoàn đi chơi tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam.

Đoàn khách tiếp tục ăn trưa tại Cù Lao Chàm thì 14 người có triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng được chuyển về bệnh viện Hoàn Mỹ lúc 16h30 ngày cùng ngày. Đến 19h, tình hình sức khỏe các bệnh nhân ổn định nên được xuất viện.

Nhận được thông tin, ngay trong tối ngày 15.4. Ban Quản lý ATTP thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện tại khách sạn Seafront, 240 Võ Nguyên Giáp.

Kết quả cho thấy, cơ sở đáp ứng đầy đủ các thủ tục hành chính, tuy nhiên giấy khám sức khỏe của nhân viên hết hiệu lực. Về điều kiện vệ sinh cơ sở, tại đây cho thấy bếp sạch sẽ.

Xét thấy, đoàn du khách trên có quá trình di chuyển và ăn uống nhiều nơi trước khi về lưu trú và ăn sáng tại khách sạn Seafront (sáng 14.4 đoàn ăn uống ở Huế, ăn trưa tại nhà hàng Lucky pearl Lăng Cô, Huế và ăn tối cùng ngày tại nhà hàng Tuyên Sơn 2, đường 2/9, Đà Nẵng).

Trong khi đó, số người nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm là 14 người so với đoàn khách 80 người là tỉ lệ nhiễm thấp, triệu chứng tiêu hóa nhẹ, thoáng qua, hồi phục nhanh do đó Ban Quản lý An toàn thực phẩm chưa đủ cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm.

Tuy vậy, Ban Quản lý ATTP cũng đã ra quyết định chuyển Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 2 thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở khách sạn Seafront nêu trên.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Bộ Y tế lên tiếng về 14 vi chất được đưa vào sữa học đường

Tú Anh (T/H) |

14 vi chất được đưa vào sữa học đường đã trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng và được xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường.

5 cán bộ y tế bị bắt ở Hà Nam đối diện mức án nào?

H.Giang |

5 nhân viên của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam đã bị Công an bắt quả tang về hành vi đưa bệnh nhân chụp cộng hưởng từ “chui” không có giấy tờ thanh toán, không nộp lại tiền cho Bệnh viện mà tiến hành chia chác. Họ sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ tương ớt Chinsu bị Nhật thu hồi: Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế

T.Linh |

Bộ Y tế khẳng định việc Nhật Bản không quy định acid benzoic, acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như ở Nhật Bản.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thanh tra Bộ Y tế lên tiếng về 14 vi chất được đưa vào sữa học đường

Tú Anh (T/H) |

14 vi chất được đưa vào sữa học đường đã trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng và được xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường.

5 cán bộ y tế bị bắt ở Hà Nam đối diện mức án nào?

H.Giang |

5 nhân viên của Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Nam đã bị Công an bắt quả tang về hành vi đưa bệnh nhân chụp cộng hưởng từ “chui” không có giấy tờ thanh toán, không nộp lại tiền cho Bệnh viện mà tiến hành chia chác. Họ sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ tương ớt Chinsu bị Nhật thu hồi: Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế

T.Linh |

Bộ Y tế khẳng định việc Nhật Bản không quy định acid benzoic, acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như ở Nhật Bản.