14 ca COVID-19 mới tại Hà Nội, 1 ca mắc sau 6 lần xét nghiệm PCR âm tính

Thùy Linh |

Tối 4.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h đến 18h hôm nay, thành phố ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 6 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly.

11 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1957, Thổ Quan, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa có nhiều ca dương tính trước đó, ngày 3.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1991, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ 27.7, ngày 4.8 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1997, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, là F1, ngày 4.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1982, tổ 4 Phúc Đồng, Long Biên, là nhân viên giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga được lấy mẫu xét nghiệm ngày 4.8, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1965, Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của T.Đ.V (được xác định dương tính ngày 3.8) tiếp xúc lần cuối ngày 31.7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1983, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1, ngày 3.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1987, Khương Thượng, Đống Đa, sống trong khu vực có bệnh nhân dương tính, ngày 3.8 có triệu chứng ho vào Bệnh viện Phương Đông làm test nhanh (dương tính), được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1978, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung từ ngày 27.7. Ngày 3.8, bệnh nhân xuất hiện ho, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1992, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 đã được xét nghiệm lần 1 (âm tính), cách ly tập trung từ ngày 27.7. Ngày 3.8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1973, Xuân Nộn, Đông Anh, là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 27.7. Ngày 30.7, bệnh nhân có triệu chứng được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh; ngày 3.8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, Bát Tràng, Gia Lâm, là F1 đã được chuyển cách ly tập trung từ 29.7, đến ngày 2.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Gia Lâm cách ly điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng là nam, sinh năm 1960, Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1, được xét nghiệm 2 lần (âm tính), ngày 3.8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 (dương tính).

1 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt là nữ, sinh năm 1987, Phúc Đồng, Long Biên. Bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được xét nghiệm sàng lọc định kỳ ngày 3.8, kết quả dương tính.

1 ca liên quan Bắc Giang tại công ty SEI dương tính sau 6 lần xét nghiệm âm tính

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1987, ở Võng La, Đông Anh, là công nhân công ty SEI đã được đưa đi khu cách ly tập trung FPT từ 16.7- 31.7; Ngày 29.7 bệnh nhân có xét nghiệm PCR 6 lần âm tính được cho về theo dõi sức khỏe tại nhà.

Sáng 2.8 xuất hiện sốt 38,3, ngứa họng đã đến Trạm y tế Võng La được test nhanh dương tính được đưa đến viện ĐK Đông Anh cách ly, điều trị, sau đó được lấy mẫu PCR cho kết quả dương tính (BV Đức Giang).

Như vậy, tính từ 18h ngày 3.8 đến 18h ngày 4.8, Hà Nội ghi nhận 57 trường hợp mắc. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 1.467 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 886 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 581 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người thường hay bị dị ứng

Thùy Linh |

Hiện nay, có một số đối tượng bị trì hoãn tiêm vaccine do có tiền sử phản vệ độ 2 trở lên hoặc có dị ứng với vaccine COVID-19. Không ít người có cơ địa dị ứng, thường bị dị ứng hải sản, dị ứng thời tiết... cũng đang phân vân, chần chừ, không biết có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không?

Việt Nam tham vấn chuyên gia về cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax

Thùy Linh |

Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a của loại vaccine Nano Covax để có căn cứ xem xét cấp phép có điều kiện trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong việc thẩm định dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm.

Phân bổ 600.000 liều vaccine cho TP.Hồ Chí Minh, 400.000 liều cho Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 3.8, Bộ Y tế cho biết với số vaccine COVID-19 vừa mới tiếp nhận, Bộ đã phân bổ hơn 600.000 liều vaccine cho TP.Hồ Chí Minh và hơn 400.000 liều cho TP.Hà Nội.


Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cơ hội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người thường hay bị dị ứng

Thùy Linh |

Hiện nay, có một số đối tượng bị trì hoãn tiêm vaccine do có tiền sử phản vệ độ 2 trở lên hoặc có dị ứng với vaccine COVID-19. Không ít người có cơ địa dị ứng, thường bị dị ứng hải sản, dị ứng thời tiết... cũng đang phân vân, chần chừ, không biết có nên tiêm vaccine COVID-19 hay không?

Việt Nam tham vấn chuyên gia về cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax

Thùy Linh |

Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a của loại vaccine Nano Covax để có căn cứ xem xét cấp phép có điều kiện trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, trong việc thẩm định dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm.

Phân bổ 600.000 liều vaccine cho TP.Hồ Chí Minh, 400.000 liều cho Hà Nội

Thùy Linh |

Tối 3.8, Bộ Y tế cho biết với số vaccine COVID-19 vừa mới tiếp nhận, Bộ đã phân bổ hơn 600.000 liều vaccine cho TP.Hồ Chí Minh và hơn 400.000 liều cho TP.Hà Nội.