120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 29.7, chuyến bay đặc biệt đưa 219 công dân Việt Nam, trong đó có 120 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam đã hạ cánh an toàn.

Chuyến bay xuất phát tại sân bay Nội Bài lúc 7h sáng 28.7, hạ cánh tại sân bay Bata của Guinea Xích Đạo lúc 13h ngày 28.7 (giờ địa phương) và trở về sân bay Nội Bài lúc chiều 29.7.

 
Ngay sau khi trở về, các thành viên tổ bay và nhân viên y tế cũng được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo quy định. Ảnh: Đặng Thanh

Sau khi đón đoàn từ Guinea Xích Đạo về sân bay Nội Bài, các công dân sẽ được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các thành viên tổ bay và nhân viên y tế cũng được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo quy định.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã chuẩn bị sẵn sàng đón các công dân vào cách ly, điều trị. Với khả năng đến 1.000 giường bệnh viện sẽ đảm bảo công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, công tác chuẩn bị, đối phó với dịch bệnh đã được sẵn sàng. Toàn bộ cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) của bệnh viện sẽ quay lại thời kỳ dịch nóng, tức là toàn bộ y bác sĩ làm việc tại đây sẽ ăn ở và làm việc tại bệnh viện, không về nhà đến khi nào điều trị khỏi cho bệnh nhân.

Bệnh viện hiện có khoảng hơn 100 máy thở, đủ để phục vụ cho công tác điều trị. Về nhân lực, bệnh viện bố trí khoảng 250 nhân viên, bao gồm cả y bác sĩ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh, hậu cần.
 
Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đón công dân về nước an toàn. Ảnh: Đặng Thanh
 
Tất cả được khử khuẩn trước khi vào Bệnh viện. Ảnh: Đặng Thanh
 
Chuyến bay nhiều giờ đồng hồ nhưng cả đoàn vẫn giữ được tinh thần tốt. Ảnh: Đặng Thanh
TS.BS Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 1 trong 4 nhân viên y tế sang đón công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Đặng Thanh.
TS.BS Thân Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 1 trong 4 nhân viên y tế sang đón công dân Việt Nam về nước. Ảnh: Đặng Thanh.    
Cả đoàn đã về tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố những địa điểm có thể lây COVID-19 mới

Lệ Hà |

Tối 28.7, Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn số 17 nêu những địa điểm có thể lây COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi để người dân có thể chủ động theo dõi.

Chuyến bay đặc biệt đưa 120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước

Lệ Hà |

Sáng 28.7, một chuyến bay đặc biệt xuất phát từ sân bay Nội Bài đến Guinea Xích Đạo sẽ đưa 219 công dân Việt Nam, trong đó có 120 người mắc COVID-19 trở về quê hương. Chuyến bay từ Việt Nam sang sẽ có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đi cùng.

Bộ Y tế cử 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập 3 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đội công tác).

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Bộ Y tế công bố những địa điểm có thể lây COVID-19 mới

Lệ Hà |

Tối 28.7, Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn số 17 nêu những địa điểm có thể lây COVID-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi để người dân có thể chủ động theo dõi.

Chuyến bay đặc biệt đưa 120 công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước

Lệ Hà |

Sáng 28.7, một chuyến bay đặc biệt xuất phát từ sân bay Nội Bài đến Guinea Xích Đạo sẽ đưa 219 công dân Việt Nam, trong đó có 120 người mắc COVID-19 trở về quê hương. Chuyến bay từ Việt Nam sang sẽ có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đi cùng.

Bộ Y tế cử 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch COVID-19

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập 3 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Đội công tác).