106 bệnh nhân ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM chuyển từ độ nặng sang nhẹ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

"Sau vài ngày hoạt động, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 có 106 bệnh nhân chuyển từ độ nặng sang độ nhẹ. Điều này cho thấy vai trò và hiệu quả của bệnh viện bắt đầu phát huy" - TS. Nguyễn Tri Thức cho hay.

Tín hiệu lạc quan từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Chiều 20.7, TS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - hiện phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết hiện bệnh viện đang điều trị 260 bệnh nhân. Với quy mô 1.000 giường điều trị, bệnh viện tiến hành triển khai qua nhiều giai đoạn.

Trong tuần này, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 với 460 giường tiếp nhận bệnh nhân. Tuần tới, bệnh viện phấn đấu triển khai được 700 giường và tiếp tục hoàn thành số giường điều trị đặt ra. Hiện, tổng số nhân lực công tác tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 là 651 người.

TS. Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - hiện phụ trách Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thông tin về 106 bệnh nhân COVID-19 chuyển từ độ nặng sang nhẹ. Video: Ngọc Lê.

Theo bác sĩ Thức, chỉ sau vài ngày hoạt động, đến thời điểm hiện tại đã có 106 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại đơn vị này đang có diễn biến khả quan. "Đây là tín hiệu tốt khi có 106 bệnh nhân COVID-19 chuyển từ độ nặng sang độ nhẹ. Điều này cho thấy vai trò và hiệu quả của bệnh viện bắt đầu phát huy", bác sĩ Thức cho biết.

Trong hôm nay, những bệnh nhân này sẽ được đơn vị liên hệ để chuyển ngược về các bệnh viện thuộc tầng 2 và tầng 1. Việc này góp phần giảm tải, nhường lại giường trống cho bệnh nhân nặng khác.

Đánh chặn từ xa

Để hạn chế đổ dồn bệnh nhân nguy kịch về Bệnh viện Hồi sức COVID-19, bác sĩ Thức cho biết đơn vị áp dụng chiến lược tăng cường, đánh chặn từ xa. "Điều quan trọng nhất là đơn vị ngăn chặn bệnh nhân chuyển nặng, không thụ động ngồi chờ bệnh nặng đã chuyển nặng. Bởi, khi bệnh nhân nặng chuyển đến bệnh viện sẽ đòi hỏi lượng nhân viên chăm sóc tăng, thời gian điều trị cũng lâu hơn".

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cùng với đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ triển khai 4 bác sĩ hồi sức đến các bệnh viện thuộc tầng 2 - chuyên điều trị F0 có triệu chứng để hỗ trợ điều trị, xử trí bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng.

Hệ thống hội chẩn online cũng đang được thiết lập từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đến bệnh viện quận và bệnh viện thuộc tầng 2. Khi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến nặng sẽ trực tiếp hội chẩn. Điều này giúp lực lượng tại chỗ giảm tải nhiều công việc và khả năng cứu bệnh nhân cũng cao hơn.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thuộc tầng 4 trong mô hình tháp 4 tầng điều trị COVID-19 ở TPHCM. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường hồi sức tích cực (ICU) được đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) nhằm điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, góp phần lớn trong việc thực hiện chiến lược hạn chế bệnh nhân tử vong của TPHCM.

Hiện, các bệnh viện tại TPHCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng". Tầng 1 gồm các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tầng 2 gồm các bệnh viện điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng hô hấp hoặc bệnh lý nền. Tầng 3 gồm các bệnh viện điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 nặng.

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đoàn y, bác sĩ gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiều 19.7, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TPHCM gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 với quy mô khoảng 5.000 giường (đặt tại Khu R5, Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).

Gấp rút chuẩn bị Bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 15.7, thêm 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 1.000 giường (đặt tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức).


Y, bác sĩ BV Chợ Rẫy là chủ lực tại trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19

Thanh Chân |

“Đây là trận đánh lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng để chúng ta đẩy lùi COVID-19" - bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 quy mô 1.000 giường (TP.HCM).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn y, bác sĩ gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiều 19.7, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TPHCM gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 với quy mô khoảng 5.000 giường (đặt tại Khu R5, Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).

Gấp rút chuẩn bị Bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 15.7, thêm 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 1.000 giường (đặt tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức).


Y, bác sĩ BV Chợ Rẫy là chủ lực tại trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19

Thanh Chân |

“Đây là trận đánh lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng để chúng ta đẩy lùi COVID-19" - bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 quy mô 1.000 giường (TP.HCM).