100% cử nhân điều dưỡng bảo vệ khoá luận bằng tiếng Anh đã tốt nghiệp

Thuỳ Linh |

100% cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội đã hoàn thành bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh và tốt nghiệp đúng tiến độ.

Ngày 28.2, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khoá 10 (2019 - 2023) cử nhân chương trình tiên tiến ngành điều dưỡng cho 30 sinh viên.

Đây là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ban đầu được xây dựng dựa trên khung chương trình của Trường Đại học California Long Beach (Hoa Kỳ) bao gồm 135 tín chỉ (không kể các học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Đại học Y Hà Nội đã bắt đầu tuyển sinh hệ Cử nhân Điều dưỡng học theo chương trình đào tạo tiên tiến từ năm 2010 và đã tuyển sinh được 14 khóa.

Về công tác tổ chức đào tạo đào tạo, đại diện nhà trường cho biết chương trình ổn định trong 9 học kỳ với 181 tín chỉ, kì 1 tập trung vào học ngoại ngữ. Sinh viên được học tăng cường ngoại ngữ với giảng viên và chuyên gia trong các kì. Từ học kì 2, sinh viên làm quen với học các môn y học cơ sở và chuyên ngành bằng tiếng Anh với mức độ tăng dần theo kỳ.

Sinh viên được chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành tay nghề từ cách giao tiếp với người bệnh, hỏi bệnh, lập kế hoạch chăm sóc cho đến làm đúng qui trình một số kỹ thuật, thủ thuật trên mô hình và người bệnh.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng là các giảng viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có trình độ tiếng Anh tốt.

Bên cạnh đó, sinh viên Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến được học các lớp Tiếng Anh tăng cường cùng với các giảng viên người nước ngoài vô cùng tâm huyết với nghề truyền cảm hứng học tập cho sinh viên.

Các sinh viên tuyên thệ lời thề Hypograt trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: ĐH Y Hà Nội
Các sinh viên tuyên thệ lời thề Hippocrates trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: ĐH Y Hà Nội

Kết quả thi các học phần tốt nghiệp và kết quả xếp loại toàn khóa cho thấy 100% sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Sinh viên phải bắt buộc tham gia thi tay nghề (thực tập tốt nghiệp) và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Nội dung thi đảm bảo lượng giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên theo chuẩn đầu ra của ngành đào tạo trước khi ra trường.

Đồng thời, thực tập tốt nghiệp được tổ chức tại các bệnh viện, cơ sở thực hành tuyến trung ương. Sinh viên được yêu cầu thực hiện các kỹ năng giao tiếp, hỏi bệnh, thăm khám, lập kế hoạch chăm sóc, tư vấn - giáo dục sức khỏe, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật để lượng giá kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Các sinh viên đã bảo vệ khóa luận tại 8 khoa/bộ môn, 100% sinh viên hoàn thành bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh. 100% sinh viên Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến khóa đã hoàn thành khóa học đúng tiến độ.

Trao đổi về cơ hội nghề nghiệp của các sinh viên vừa tốt nghiệp, đại diện nhà trường cho biết: Với các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong thời gian 4,5 năm học tập, ngoài khả năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu làm việc tại các cơ sở y tế trong nước như các bệnh viện Trung ương và địa phương, sinh viên chương trình tiên tiến có thể công tác tại các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới, hoặc theo học nâng cao trình độ tại nước ngoài.

"Đặc biệt, hơn 40% số sinh viên các khóa đã tốt nghiệp chương trình này đã và đang làm việc tại một số bệnh viện lớn tại Cộng hòa Liên Bang Đức. Đây là thành công quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo của chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng viên có trình độ và được công nhận tại khu vực và trên thế giới" - đại diện Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh về "nỗi đau", sự hy sinh của người mẹ đã làm nên thành công của Giáo sư đầu ngành sản khoa​​​​​​​

NHÓM PV |

Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh- người vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được tin tưởng giao nhiệm vụ chèo lái "con thuyền" lớn hơn cả về quy mô và tầm vóc so với "con thuyền" BV Phụ sản Hà Nội mà ông đã nhiều năm gắn bó.

Dấn thân vào ngành y là sự lựa chọn của lòng dũng cảm

Thùy Linh |

Chiều 26.2, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Hà Nội. Phó Thủ tướng đã có những lời phát biểu xúc động tại lễ trao bằng bác sĩ nội trú cho 396 bác sĩ trẻ tại trường.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Bắt 2 đối tượng móc túi tại điểm chờ xe buýt ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hai đối tượng có hành vi móc túi của người dân tại điểm chờ xe buýt vừa bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Đầu tư 350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít

Chí Long |

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho hoạt động chấn hưng văn hóa.

Nữ diễn viên bật khóc vì áp lực đóng "Mai" doanh thu 495 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Nổi tiếng là người khó tính, nên những yêu cầu về diễn xuất của Trấn Thành đối với diễn viên khiến họ chịu nhiều áp lực.

Cháy đất nông nghiệp trồng tràm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Kiên Giang - Trên đất nông nghiệp trồng tràm của người dân tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc xảy ra đám cháy lớn.

Ám ảnh về "nỗi đau", sự hy sinh của người mẹ đã làm nên thành công của Giáo sư đầu ngành sản khoa​​​​​​​

NHÓM PV |

Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh- người vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được tin tưởng giao nhiệm vụ chèo lái "con thuyền" lớn hơn cả về quy mô và tầm vóc so với "con thuyền" BV Phụ sản Hà Nội mà ông đã nhiều năm gắn bó.

Dấn thân vào ngành y là sự lựa chọn của lòng dũng cảm

Thùy Linh |

Chiều 26.2, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Hà Nội. Phó Thủ tướng đã có những lời phát biểu xúc động tại lễ trao bằng bác sĩ nội trú cho 396 bác sĩ trẻ tại trường.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.