1 trong 3 ca nặng nhất đã khỏi bệnh: Khẳng định năng lực điều trị COVID-19 của Việt Nam

Thùy Linh - Hải Nguyễn |

Ngày 5.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố 11 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được chữa khỏi. Đáng chú ý, trong số này có bệnh nhân số 161, là 1 trong 3 trường hợp nặng nhất đã được chữa khỏi và 2 ca tái dương tính cũng đã được công bố khỏi bệnh.

1 trong 3 ca bệnh nặng nhất đã khỏi bệnh

Bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, ở Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên) là một trong 3 ca bệnh nặng nhất, phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân bị chảy máu não thất, tăng huyết áp và điều trị tại Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được công bố khỏi  bệnh COVID-19 sau âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 (vào ngày 27, 29, 30.4 và 3.5). Hiện tại, bệnh nhân này tỉnh, tiếp xúc được, thở khí phòng. Bệnh nhân liệt nửa người trái, cơ lực 4.5, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được và tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Để điều trị cho các ca bệnh nặng, tại Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã thành lập Trung tâm Quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19. Việc điều trị thành công cho ca bệnh COVID-19 nặng là thành công rất lớn của y tế Việt Nam.

Như vậy, sau khi 1 trong 3 ca bệnh nặng nhất được điều trị thành công, Việt Nam hiện còn 2 ca bệnh nặng là BN19 (điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) và BN91 (điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM).

BN19 (64 tuổi, bác gái BN17) là bệnh nhân phải điều trị lâu nhất trong số những ca ghi nhận ở Việt Nam. Hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh nhân đã vượt qua những giai đoạn khó khăn và hiện các biểu hiện lâm sàng như khi máu, X-quang phổi đều đã tốt lên. Hiện bệnh nhân không sốt, đang tập cai thở máy, tập phục hồi chức năng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, đến sáng ngày 5.5, bệnh nhân 91 nằm yên/an thần, đã ngưng thuốc vận mạch. Bệnh nhân tràn khí màng phổi phải đã dẫn lưu, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi 300ml.

Kết quả siêu âm phổi phải mắt trước còn hình ảnh tràn khí màng phổi, có tràn dịch lượng ít. Phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi mũi và dịch rửa phế quản của bệnh nhân ngày 4.5 của bệnh nhân cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đánh dấu ngày thứ 5 âm tính liên tiếp. Tuy nhiên, các bác sĩ đánh giá tiên lượng bệnh nhân còn rất nặng.

Bệnh nhân tái dương tính không mang virus sống

Bên cạnh việc điều trị thành công cho 1 trong 3 ca bệnh nặng nhất, công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo các chuyên gia truyền nhiễm, các ca dương tính trở lại cần phải theo dõi chặt chẽ, nhưng chưa có gì đáng lo ngại. Trong số 11 ca bệnh được công bố khỏi bệnh sáng ngày 5.5, có 2 ca bệnh trước đó tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân mắc COVID-19 số 74 và 137.

Bệnh nhân 74 (23 tuổi, nam, Lâm Thao, ở Phú Thọ) là bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh ngày 10.4; còn bệnh nhân 137 (36 tuổi, nam, ở Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 7.4, sau đó lại dương tính lại.

“Sau khi phát hiện tái dương tính, sức khỏe của tôi bình thường, không có bất cứ triệu chứng gì. Trong 1 tuần theo dõi tại đây, xét nghiệm của tôi 4 lần âm tính liên tiếp, nên các bác sĩ đã công bố khỏi bệnh, tôi sẽ tiếp tục cách ly ở nhà thêm một thời gian nữa trước khi ra cộng đồng. Khi phát hiện tái dương tính là tôi đã về nhà nên rất lo lắng cho người nhà mình; tuy nhiên, may mắn là người thân của tôi đã không nhiễm bệnh” - bệnh nhân mắc COVID-19 số 74 chia sẻ cảm xúc khi được công bố khỏi bệnh lần 2.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Văn Kính - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định, những ca tái dương tính vừa được tiếp tục điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không phải người lành mang trùng. Ở người lành mang trùng, virus SARS-CoV-2 phải sống, nhưng kết quả nuôi cấy virus này cho thấy, ca tái dương tính không mang virus sống, chỉ mang mảnh xác của virus SARS-CoV-2.

Ngoài bệnh nhân 161, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 5.5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bao gồm: BN074, BN137, BN147, BN161, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 232/271 trường hợp mắc bệnh đã hồi phục, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bệnh COVID-19.

Thùy Linh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới chỉ ra COVID-19 đã nhanh chóng lây lan toàn cầu từ cuối 2019

Phương Linh |

Một phân tích di truyền mới về virus gây COVID-19 từ hơn 7.600 bệnh nhân trên khắp thế giới cho thấy loại virus này đã lây sang người kể từ cuối năm 2019 và chắc chắn đã lây lan cực kỳ nhanh chóng sau ca nhiễm đầu tiên.

Hai ca tái dương tính COVID-19 khỏi bệnh không phải người lành mang trùng

Thùy Linh- Đình Hải |

Trong số 11 ca bệnh được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố điều trị khỏi sáng ngày 5.5, có 2 ca bệnh trước đó tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân mắc COVID-19 số 74 và 137.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghiên cứu mới chỉ ra COVID-19 đã nhanh chóng lây lan toàn cầu từ cuối 2019

Phương Linh |

Một phân tích di truyền mới về virus gây COVID-19 từ hơn 7.600 bệnh nhân trên khắp thế giới cho thấy loại virus này đã lây sang người kể từ cuối năm 2019 và chắc chắn đã lây lan cực kỳ nhanh chóng sau ca nhiễm đầu tiên.

Hai ca tái dương tính COVID-19 khỏi bệnh không phải người lành mang trùng

Thùy Linh- Đình Hải |

Trong số 11 ca bệnh được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố điều trị khỏi sáng ngày 5.5, có 2 ca bệnh trước đó tái dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân mắc COVID-19 số 74 và 137.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.