1 bé 9 tuổi tử vong, 16 bé cấp cứu do ăn quả hồng châu ở Lào Cai

Văn Đức |

Lãnh đạo Sở y tế Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 17 học sinh mắc, trong đó 1 em đã tử vong do ăn quả hồng châu mọc dại ven đường.

Thông tin đến PV, ông Hoàng Quốc Hương – Giám đốc Sở y tế Lào Cai cho biết, vụ ngộ độc thực phẩm đã khiến 1 học sinh tử vong, 16 em khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo đó, khoảng 12h ngày 2.10, trên đường đi học về, một nhóm học sinh gồm 17 em (ở thôn Hát Tình, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn) thấy cây rừng ven đường trên đồi có nhiều quả chín đã rủ nhau hái ăn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu, điều trị, với các triệu chứng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và thượng vị, buồn nôn nhưng không nôn.

Theo lãnh đạo Sở y tế, đến 23h30 ngày 3.10, 17 học sinh phải nhập viện. Trong quá trình điều trị, em G.S.N (9 tuổi), diễn biến nặng, hôn mê, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục cấp cứu và điều trị nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay trong đêm 3.10, các bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Tung ương cấp cứu. Hiện 8 bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. 8 bệnh nhân còn lại đã dần ổn định, ông Hương cho biết thêm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Sắp có cao tốc kết nối Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai

Phung Minh |

Theo kế hoạch của bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc kết nối Hà Giang với tuyến Nội Bài - Lào Cai sẽ khởi công vào năm 2024.

Liên tiếp xảy ra các vụ trẻ nhỏ tử vong do ăn quả hồng châu

Phong Quang |

Ngày 7.8, trên địa bàn huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã có 2 trẻ em tử vong vì ăn phải quả hồng châu.

Một cháu bé tử vong sau khi ăn quả hồng châu

Phong Quang |

Vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Tả Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) khi 2 cháu bé (6 và 11 tuổi) bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. 1 cháu đã tử vong sau đó.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sắp có cao tốc kết nối Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai

Phung Minh |

Theo kế hoạch của bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc kết nối Hà Giang với tuyến Nội Bài - Lào Cai sẽ khởi công vào năm 2024.

Liên tiếp xảy ra các vụ trẻ nhỏ tử vong do ăn quả hồng châu

Phong Quang |

Ngày 7.8, trên địa bàn huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã có 2 trẻ em tử vong vì ăn phải quả hồng châu.

Một cháu bé tử vong sau khi ăn quả hồng châu

Phong Quang |

Vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Tả Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) khi 2 cháu bé (6 và 11 tuổi) bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. 1 cháu đã tử vong sau đó.