Xin tiền doanh nghiệp là nhũng nhiễu, tiêu cực!

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân "xin", vòi tiền doanh nghiệp, người dân dưới danh nghĩa "hỗ trợ", vận động ủng hộ... đã diễn ra nhức nhối từ nhiều năm nay.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận lên tiếng thì tình trạng này có giảm đi chút ít, gần đây lại tiếp tục tái diễn, nhất là trong các dịp lễ tết, gây bức xúc cho người dân, gây dư luận tiêu cực trong đời sống xã hội.

Mới đây nhất là vụ một địa phương đã gửi văn bản "xin" tiền hỗ trợ đến nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trong đó 1 doanh nghiệp bị "xin" hỗ trợ đến 500 triệu đồng.

Mặc dù sau khi sự việc bị đưa ra công luận thì được giải thích là ủng hộ cho địa phương "xử lý công việc" nhưng thực chất đa số vụ việc tương tự đã qua thì chỉ một số người được hưởng lợi, chia chác nhau mà thôi.

Trong khi cơ quan nhà nước, người dân địa phương bị lấy ra làm bình phong, bị mang tiếng đi 'xin' tiền nhưng chẳng được hưởng lợi lộc gì!

Do "không có chủ trương" của địa phương nên việc ngang nhiên 'xin' tiền doanh nghiệp bằng văn bản có đóng dấu chính quyền hẳn hoi như vậy có thể coi là hành vi cưỡng đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân. Bởi theo giải thích từ người có trách nhiệm của địa phương thì vụ việc này xuất phát 'tự ý' của một số cá nhân.

Địa phương không giao nhiệm vụ "xin" tiền cho họ nhưng họ lại mang con dấu, nhân danh cơ quan nhà nước, chính quyền ra để "xin" tiền là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Những người này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương.

Mặt khác, việc "xin" tiền còn có thể bị coi là hành vi tham nhũng, vòi vĩnh, tiêu cực theo cách gọi hiện nay là "tham nhũng vặt". Bởi cố tình vận động quyên góp, ủng hộ mà không có chủ trương của cơ quan quan có thẩm quyền, không có kế hoạch sử dụng khoản tiền quyên góp được, nhất là không có đối tượng được thụ hưởng cụ thể, không có thanh, quyết toán theo quy định thì đó là hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Ngoài ra, vận động ủng hộ theo kiểu "chui" như thế này, chính quyền, cơ quan chức năng rất dễ bị doanh nghiệp "bắt thóp", điều khiển, khống chế làm theo yêu cầu, ý muốn của họ.

Bởi khi đã nhận lợi ích, bị ràng buộc về lợi ích từ các doanh nghiệp sẽ bị họ đưa vào vòng cương tỏa, khống chế để gây sức ép phải bỏ qua, làm ngơ khi doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc thực hiện theo yêu sách không hợp lý của họ.

Vì vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân thực hiện hành vi trái quy định, trái thẩm quyền này. Tuyệt đối không nên chỉ dừng lại ở xử lý phần ngọn, giải quyết "khủng hoảng truyền thông", tình huống rồi cho qua, "chìm xuồng", "đâu lại vào đấy".

Bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, tạo tiền lệ xấu nếu không giải quyết rốt ráo, dứt điểm để răn đe, hòng ngừa các trường hợp tương tự về sau.

Nếu để tệ nạn này tồn tại dai dẳng sẽ như thứ ung nhọt rất nguy hiểm cho xã hội; không được "giải phẫu", xử lý dứt điểm sẽ làm mất lòng tin của người dân đối với cơ quan nhà nước, tính nghiêm minh của pháp luật.

Đây cũng là biểu hiện tiêu cực, tha hóa của một số cán bộ, công chức, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước và rất có thể là mầm mống các vụ đại án tham nhũng, tiêu cực lớn về sau.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương đi làm ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất 300%

Minh Phương |

Tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

"Tiền khéo, tiền khôn" giúp người dân kỹ năng tài chính thông minh

Trà My |

Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp VTV3 - Ban Sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ra mắt chương trình "Tiền khéo, tiền khôn năm 2022".

Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùm giang hồ Hải "bánh"

Bảo Phương (t/h) |

Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tiền lương đi làm ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất 300%

Minh Phương |

Tiền lương làm thêm giờ trong những ngày Tết Âm lịch 2022 ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

"Tiền khéo, tiền khôn" giúp người dân kỹ năng tài chính thông minh

Trà My |

Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp VTV3 - Ban Sản xuất các chương trình giải trí Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ra mắt chương trình "Tiền khéo, tiền khôn năm 2022".

Vét sạch tiền mua tặng người bán vé số ngày ra tù và góc khuất ít biết của trùm giang hồ Hải "bánh"

Bảo Phương (t/h) |

Trước cổng trại giam ngày ra tù, không giấu nổi xúc động, Hải "bánh" đã rơi nước mắt và vét sạch số tiền 1.8 triệu đồng trong túi để mua ủng hộ người bán vé số.