Vụ Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ "không thông báo": Bộ NNPTNT lên tiếng

Khánh Linh |

Liên quan đến vụ Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ nhưng "không thông báo", theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, trước khi xả lũ phải thông báo đến đúng địa chỉ cần thiết.

Ngày 15.7, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, sạt lở do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo, để ứng phó với diễn biến thiên tai trong những ngày tới, đặc biệt là mưa lớn, cần đảm bảo an toàn công trình hồ đập nhất là ở hệ thống thủy điện bậc thang Hòa Bình, Sơn La trong mùa mưa lũ.

Nói về vấn đề Nhà máy Thủy điện Suối Mu xả lũ “không thông báo” khiến duy khách suýt bị cuốn trôi, vị lãnh đạo này cho hay: "Có thể tích nước sớm hơn, nhưng ở thời điểm này phải ưu tiên vận hành an toàn. Đặc biệt, khi xả phải có thông báo đến đúng địa chỉ cụ thể.

Vụ hồ thủy điện Hòa Bình vừa rồi xả lũ gây thiệt hại cho xã hội nhưng nguyên nhân là thông báo xả lũ với phạm vi cách 2km nhưng phát trên loa, mà loa lại bị hỏng. Như thế này không đúng".

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc xả lũ đã có quy định cụ thể, hồ nhỏ thông báo trước 8 tiếng, hồ lớn báo trước 12 tiếng. Vì vậy, trước khi xả lũ phải thông báo đến đúng địa chỉ cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: Văn Ngân/VOV.vn
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: Văn Ngân/VOV.vn

Trước đó, phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Sơn đã có báo cáo về việc này.

Báo cáo ghi rõ, trưa 9.6, Nhà máy thuỷ điện Suối Mu mở cống xả cát của đập để xả nước, thực hiện thí nghiệm các thiết bị tại nhà máy dẫn tới lưu lượng nước đổ dồn về hạ lưu thác tăng, dòng chảy mạnh khiến người dân và du khách hoảng loạn tưởng nhà máy xả lũ.

Trước thời điểm nhà máy mở cống đã thực hiện phát loa cảnh báo xả nước để người dân nắm được. Tuy nhiên, vị trí du khách và một số hộ dân sinh sống cách vị trí loa được lắp đặt tại đỉnh thác khoảng trên 2km nên không nghe thấy.

"Nhận được thông tin phản ánh của báo chí, UBND huyện Lạc Sơn đã kịp thời lên kiểm tra và làm việc với UBND xã Tự Do, đại diện Nhà máy thuỷ điện Suối Mu thực tế tại hiện trường.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Nhà máy Thuỷ điện Suối Mu nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành nhà máy. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ hồ đập, các phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, phải lắp thêm hệ thống loa cảnh báo xả nước tại khu vực hạ du nằm cách xa vị trí loa hiện nay để người dân chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và để du khách nắm được" - văn bản nêu.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đập Tam Hiệp Trung Quốc tăng xả lũ

Song Minh |

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, mở cửa xả lũ từ ngày 10.7.

Lũ lụt tồi tệ nhất 70 năm, đập Tam Hiệp giảm xả lũ để cứu hạ lưu

Thanh Hà |

Đập Tam Hiệp đã giảm lượng xả nước lũ từ 24.000 m3/s xuống còn 14.000 m3/s để giảm áp lực lũ ở hạ lưu sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc.

Cuộc sống trên lòng hồ sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù Thủy điện Hòa Bình đang trong quá trình xả lũ, tuy nhiên cuộc sống mưu sinh trên vùng lòng hồ không bị ảnh hưởng.

Danh tính người Việt tử vong trong khách sạn ở Thái Lan

Song Minh |

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ thị điều tra vụ việc 6 người tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan tại Bangkok ngày 16.7.

Phát hiện hình ảnh người Việt trước khi tử vong ở Thái Lan

Song Minh |

Trích xuất camera cho thấy hình ảnh nhóm người Việt tại khách sạn Thái Lan trước khi bị phát hiện tử vong.

EVN lý giải nguyên nhân lỗ 13.000 tỉ đồng nửa đầu năm 2024

Anh Tuấn |

Lãnh đạo EVN chỉ ra khó khăn khi tập đoàn vận hành theo cơ chế rất "đặc biệt" - đầu vào theo giá thị trường, nhưng giá đầu ra Nhà nước quản lý. Đó là một trong những nguyên nhân khiến tập đoàn này chưa thể cân đối được tài chính trong nửa đầu năm 2024.

Những hạng mục đầu tiên tại trụ sở 200 tỉ đồng của cao nguyên trắng Bắc Hà

Đinh Đại |

Lào Cai - Trụ sở hành chính huyện Bắc Hà có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng được người dân vùng cao nguyên trắng kỳ vọng đẹp nhất từ trước đến nay.

Khách quốc tế nói về quán phở TPHCM đạt sao Michelin

NHƯ QUỲNH - MỸ DUYÊN |

TPHCM - Sau khi được Michelin Guide trao giải Bib Gourmand - hạng mục tôn vinh những nhà hàng phục vụ món ăn ngon với giá cả phải chăng, nhiều chủ quán phở tại TPHCM cho biết lượng khách kéo đến đông hơn, đặc biệt là du khách quốc tế.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc tăng xả lũ

Song Minh |

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, mở cửa xả lũ từ ngày 10.7.

Lũ lụt tồi tệ nhất 70 năm, đập Tam Hiệp giảm xả lũ để cứu hạ lưu

Thanh Hà |

Đập Tam Hiệp đã giảm lượng xả nước lũ từ 24.000 m3/s xuống còn 14.000 m3/s để giảm áp lực lũ ở hạ lưu sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc.

Cuộc sống trên lòng hồ sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù Thủy điện Hòa Bình đang trong quá trình xả lũ, tuy nhiên cuộc sống mưu sinh trên vùng lòng hồ không bị ảnh hưởng.