Vụ lập chốt chặn xe chở đất: Dân nói phản ánh nhiều, xã bảo không nhận được

Nhóm phóng viên |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ việc người dân liên tục lập chốt chặn xe chở đất, chở rác ra vào thi công dự án Vĩnh Hằng Viên, sau gần 2 tháng đặt hẹn, UBND xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) đã có phản hồi, tuy nhiên vẫn chưa có những thông tin cụ thể liên quan tới dự án trên.

Tháng 11.2022, Báo Lao Động có nhiều bài phản ánh về việc người dân bức xúc vì bị ảnh hưởng do quá trình thi công, hoạt động của dự án Công viên Tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Vĩnh Hằng Viên), tại địa bàn xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh).

Cụ thể, quá trình vận chuyển đất san hạ cốt nền và xử lý rác thải của doanh nghiệp này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân địa phương. Quá bức xúc, người dân khu 8, khu 9 xã Phú Lộc đã mang vòng hoa và các vật dụng lập 3 chốt chặn các xe chở đất, chở rác ra vào Vĩnh Hằng Viên.

Khi tình hình vẫn chưa được cải thiện, đến ngày 8.1, người dân khu 6, khu 7 của xã này cũng vì quá bức xúc vì tình trạng bụi bẩn, hỏng đường và mất an toàn giao thông do đoàn xe chở đất từ Vĩnh Hằng Viên mà lập thêm chốt chặn thứ 4.

 
Ngày 8.1, người dân khu 6, khu 7 xã Phú Lộc tiếp tục chặn xe chở đất (lần thứ 4). Ảnh: Tô Công

Ngay từ ngày 18.11.2022, phóng viên Báo Lao Động đã đến UBND xã Phú Lộc và UBND huyện Phù Ninh để tìm hiểu thông tin về vụ việc này. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng trôi qua, UBND huyện Phù Ninh vẫn chưa có phản hồi.

Đối với UBND xã Phú Lộc, mới đây, đơn vị này đã có văn bản trả lời gửi đến phóng viên Báo Lao Động nhưng phần lớn nội dung đều chưa được làm sáng tỏ. 

 
Đoàn xe chở đất khiến người dân phải chịu cảnh "mưa lầy, nắng bụi". Ảnh: Tô Công

Cụ thể, với các câu hỏi liên quan đến việc san hạ cốt nền của Vĩnh Hằng Viên như: Tình trạng mốc giới, độ sâu của đất đã được đào..., UBND xã Phú Lộc cho rằng, vì Vĩnh Hằng Viên được cấp trên chấp thuận cho phép việc san hạ cốt nền nên UBND xã không xác định tình hình.

Cũng chính vì lẽ đó, cơ quan này cho biết, từ trước đến nay, UBND xã chưa từng lập biên bản hay có xử phạt nào đối với Vĩnh Hằng Viên.

 
Chính quyền cấp xã không rõ những gì bên trong Vĩnh Hằng Viên? Ảnh: PH

Về việc người dân khu 9 lập chốt chặn xe chở rác từ Vĩnh Hằng Viên đổ ra diện tích đất của người dân, UBND xã Phú Lộc cho hay, đơn vị cũng chưa nhận được văn bản hay ý kiến của người dân.

Qua đó, dù không liên quan tới các câu hỏi của phóng viên (về diện tích đất bị Vĩnh Hằng Viên đổ rác thải thuộc danh mục đất gì, do ai quản lý), nhưng đơn vị này cho rằng vì không nhận được phản ánh của người dân nên UBND xã không xác định, đồng nghĩa với việc không có lời giải đáp cho sự việc trên.

Trước đó, ngày 14.11.2022, nhiều người dân sống tại khu 8 và khu 9 xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh vì quá bức xúc với đoàn xe chở đất từ Vĩnh Hằng Viên qua khu dân cư gây bụi bẩn, hỏng đường, mất an toàn giao thông... nên đã lập 2 chốt chặn, không cho xe chở đất ra vào (tại 1 trong 2 con đường xe chở đất từ Vĩnh Hằng Viên sử dụng).

Trong quá trình lập chốt chặn, người dân tiếp tục phát hiện Vĩnh Hằng Viên đổ một khối lượng lớn rác thải ra diện tích đất nông nghiệp của khu dân cư quản lý. Qua đó, ngày 16.11, người dân lập chốt chặn thứ 3 để chặn xe chở rác.

Tiếp đó, như đã nêu ở trên, ngày 8.1, người dân khu 6, khu 7 của xã Phú Lộc cũng vì quá bức xúc với đoàn xe chở đất từ Vĩnh Hằng Viên mà lập thêm chốt chặn thứ 4.

Nhiều người dân ở đây cho biết lý do lập chốt là vì quá bức xúc với đoàn xe chở đất gây bụi, hỏng đường, mất an toàn giao thông... Cùng với đó, người dân cho rằng, đã rất nhiều lần trong nhiều năm phản ánh tới chính quyền địa phương xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh nhưng không có kết quả

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đoàn xe chở đất bị người dân 4 lần lập chốt chặn ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Trong 2 ngày qua, người dân xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh đã tiếp tục lập chốt chặn xe chở đất (chốt chặn thứ 4) từ Vĩnh Hằng Viên qua địa bàn.

Dân lập thêm chốt thứ 4 chặn xe ra vào nghĩa trang Vĩnh Hằng Viên

Nhóm PV |

Phú Thọ - Chiều 8.1, vì quá bức xúc, người dân xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh tiếp tục lập thêm chốt chặn xe chở đất, đây là chốt thứ 4 chỉ trong 2 tháng.

Công viên Thiên Đức đổ rác thải ô nhiễm: Dân lập thêm 2 chốt chặn

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trong quá trình lập chốt chặn xe chở đất ra vào Công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, người dân xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) phát hiện công viên này đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, quá bức xúc, người dân đã tiếp tục lập thêm 2 chốt để ngăn chặn.

Người dân bức xúc mang vòng hoa chặn đường vào công trình Vĩnh Hằng Viên

Nhóm PV |

Phú Thọ - Quá bức xúc vì xe chở đất từ công trình Vĩnh Hằng Viên đi ra con đường mới gây bụi bặm, người dân tại huyện Phù Ninh đã mang vòng hoa và các vật dụng ra chặn đường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cận cảnh đoàn xe chở đất bị người dân 4 lần lập chốt chặn ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Trong 2 ngày qua, người dân xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh đã tiếp tục lập chốt chặn xe chở đất (chốt chặn thứ 4) từ Vĩnh Hằng Viên qua địa bàn.

Dân lập thêm chốt thứ 4 chặn xe ra vào nghĩa trang Vĩnh Hằng Viên

Nhóm PV |

Phú Thọ - Chiều 8.1, vì quá bức xúc, người dân xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh tiếp tục lập thêm chốt chặn xe chở đất, đây là chốt thứ 4 chỉ trong 2 tháng.

Công viên Thiên Đức đổ rác thải ô nhiễm: Dân lập thêm 2 chốt chặn

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trong quá trình lập chốt chặn xe chở đất ra vào Công viên tưởng niệm Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, người dân xã Phú Lộc (huyện Phù Ninh) phát hiện công viên này đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, quá bức xúc, người dân đã tiếp tục lập thêm 2 chốt để ngăn chặn.

Người dân bức xúc mang vòng hoa chặn đường vào công trình Vĩnh Hằng Viên

Nhóm PV |

Phú Thọ - Quá bức xúc vì xe chở đất từ công trình Vĩnh Hằng Viên đi ra con đường mới gây bụi bặm, người dân tại huyện Phù Ninh đã mang vòng hoa và các vật dụng ra chặn đường.