Vụ bà Phương Hằng bị bắt: Sai lầm định kiến "người giàu nói gì cũng đúng"

HẢI ĐĂNG |

Việc bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt giam cho thấy một thực tế: Không phải mọi điều người có tài sản lớn phát ngôn đều là "có trọng lượng".

Từ tháng 3.2021 lại nay, cộng đồng mạng liên tục nổi sóng vì những lần livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, với rất nhiều nội dung liên quan đến “thần y” Võ Hoàng Yên, các nghệ sĩ nổi tiếng như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh…tham gia làm từ thiện, “thầy ông nội” Lê Tùng Vân… và nhiều người có tên tuổi, nhiều sự kiện khác.

Các nội dung livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thu hút đông đảo người theo dõi, bình luận, tranh luận và tạo nên nhiều hiệu ứng trái chiều. Từ nội dung phản ánh của bà Hằng, nhiều nghệ sĩ đã sao kê tiền từ thiện, công an vào cuộc xác minh nhiều nội dung, khởi tố ông Lê Tùng Vân và những người liên quan, Hoài Linh đã giải ngân hơn 14 tỉ tiền từ thiện…

Những nội dung livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã gây ra những tác động lớn trong xã hội. Tuy nhiên, mặt trái của những tác động đó cũng không hề nhỏ, khi bà Phương Hằng sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, không phù hợp với thuần phong mĩ tục, thông tin các nội dung không kiểm chứng, xúc phạm danh dự, uy tín người khác và dẫn tới nhiều hoạt động gây ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội.

Điều đáng nói là có một bộ phận không nhỏ thành viên cộng đồng mạng tin theo bà Nguyễn Phương Hằng một cách mê muội, kể cả những nội dung không xác thực, xúc phạm người khác. Căn cứ của niềm tin này, theo nhà nghiên cứu Bùi Hào (Nghệ An) là xuất phát từ định kiến “Người giàu nói gì cũng đúng”.

“Người xưa đã đúc kết: Trong lưng chẳng có một đồng, miệng nói như rồng cũng chẳng ai nghe; Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe ầm ầm. Nhiều người quan niệm phải tài giỏi mới giàu có, mới tích tụ được tài sản lớn, cho nên phát ngôn của người giàu bao giờ cũng có trọng lượng. Đây là một quan niệm sai lầm, lạc hậu” – ông Bùi Hào nói.

Theo nhà nghiên cứu Bùi Hào, do bà Nguyễn Phương Hằng là một CEO rất giàu có, nên khi bà phát ngôn, nhiều người đã tin theo một cách hồn nhiên, không cần kiểm chứng. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, rất nhiều nội dung trong phát ngôn, thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng tại các lần livestream là không có căn cứ, không đúng sự thật.

Những thông tin sai lạc được phát tán rộng rãi và được ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng gây nên những hệ lụy rất lớn. Nhiều người liên quan rất bức xúc và tổn thương, ngoài ra còn hình thành những quan niệm, nhận định lệch lạc, những xung đột trong cộng đồng mạng và xã hội.

Nhà nghiên cứu Trần Hoàng Hải (TP HCM) cho rằng, hiện nay nhiều người vẫn còn thiếu tỉnh táo, dễ bị mê hoặc, dẫn dụ bởi những điều nhảm nhí. Do đó, cần thiết phải tăng cường các hoạt động thông tin chính thống, xác thực, hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý để bảo đảm sự ổn định xã hội.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Từ khởi tố Nguyễn Phương Hằng bàn về sự lành mạnh của mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Từ khởi tố Nguyễn Phương Hằng bàn về sự lành mạnh của mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.