Vợ chồng chi tiêu trong dịp Tết: Bao nhiêu thì vừa đủ?

Bảo Hân |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã kết thúc. Đối với nhiều gia đình, các khoản chi tiêu trong dịp này là gánh nặng, nhưng cũng có không ít gia đình có khoản chi tiêu hợp lý, để Tết đi qua một cách nhẹ nhàng, ý nghĩa.

Lì xì là một khoản tiền khá lớn mà nhiều vợ chồng phải bỏ ra trong dịp Tết. Ảnh minh hoạ: Anh Huy
Lì xì là một khoản tiền khá lớn mà nhiều vợ chồng phải bỏ ra trong dịp Tết. Ảnh minh hoạ: Anh Huy

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình chị Đoàn Thị H.L (Thái Bình) chủ yếu dành thời gian bên gia đình nội, ngoại, thăm hỏi anh em, người thân, họ hàng, không đi đâu chơi xa.

“Tuy vậy, tổng số tiền vợ chồng tôi phải bỏ ra dịp Tết này phải lên đến hơn 30 triệu đồng. Nhiều khoản tôi dùng thẻ quẹt để thanh toán tiền, còn nếu dùng tiền mặt thì chắc chắn sẽ có cảm giác… tiếc hơn” – chị L cho hay.

“Vợ chồng tôi biếu bố mẹ vợ 5 triệu đồng; mẹ chồng 3 triệu đồng. Năm nay, mẹ chồng tôi mừng thọ, nên vợ chồng tôi bỏ ra 10 triệu đồng để lo tổ chức. Ngoài ra, tổng số tiền lì xì và bánh kẹo, hoa quả khoảng 10 triệu đồng. Tôi mua nhiều các loại hạt như hạt dẻ cười, hạt macca… nên khá tốn tiền. Một số khoản khác khoảng vài triệu đồng nữa” – chị L liệt kê.

Chị L cho hay, vợ chồng chị đều có thu nhập khá, nên khoản tiền chi tiêu trong Tết vừa rồi không phải là quá lớn, quá khả năng. Tuy nhiên, vợ chồng chị hoàn toàn có thể giảm bớt số tiền tiêu Tết vừa rồi, nếu lì xì tiền mệnh giá ít hơn, hay mua hoa quả, bánh kẹo ít hơn…

Chị L cho rằng, nhiều người vẫn quá để tâm vào mua sắm, chi tiêu, ăn uống trong dịp Tết mà chưa thực sự “chơi” Tết. “Theo tôi, “chơi” Tết nghĩa là mọi người dành thời gian đi thăm hỏi, ngồi với nhau, trò chuyện cùng nhau hay đi ngắm cảnh ở đâu đó… Nếu ngày Tết mà quá nặng về việc ăn uống, nhậu nhẹt thì vừa tốn tiền, lại trở thành gánh nặng cho những người phải phục vụ” – chị L bày tỏ quan điểm.

Anh Ngô Đ.T (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, theo tính toán của anh, trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình anh chi tiêu hết khoảng 20 triệu đồng.

“Tôi thường lì xì cho người già từ 100.000 đồng/người đến 500.000 đồng/người. Đối với trẻ con, học sinh thì tôi lì xì từ 20.0000 đồng đến 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền tôi lì xì là khoảng 8 triệu đồng” – anh T cho hay.

Ngoài ra, anh T còn tốn nhiều khoản chi khác như: Mua bánh kẹo, hoa quả, giò… Theo anh, số tiền 20 triệu đồng này là không quá nhiều, đảm bảo cho gia đình anh có một cái Tết đầy đủ, vui vẻ.

“Tôi quan niệm rằng, Tết là thời gian nghỉ ngơi, mọi người nên chi tiêu đơn giản, vừa đỡ tốn tiền, lại vừa đỡ vất vả, bận rộn. Tôi thích dành thời gian đi thăm gia đình, bạn bè trong dịp Tết, không quá chú trọng vào việc ăn uống, nên không mua nhiều đồ ăn trong dịp này” – anh T nói.

Mỗi lần đi chúc Tết người thân, họ hàng, anh T không mua quà, mà đi tay không, bởi theo anh, quan trọng là chuyện trò với nhau, nếu cứ phải quà cáp sẽ dễ biến thành hình thức. “Người thân cũng chỉ mong gặp nhau, trò chuyện với nhau sau một năm làm việc, không coi trọng mình phải mang quà, như bánh kẹo đến” – theo anh T.

Chi tiêu bao nhiêu trong dịp Tết phụ thuộc vào thu nhập cũng như quan niệm về ngày Tết của mỗi người. Đừng để các khoản tiền chi tiêu trong dịp Tết trở thành gánh nặng khiến sau Tết, cuộc sống của chính gia đình mình bị ảnh hưởng. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao doanh thu phim Tết Quý Mão 2023 cao gấp 4 lần năm ngoái?

DI PY |

Theo ước tính từ Box Office Vietnam, doanh thu phim Tết Việt năm nay cao khoảng gấp 4 lần so với năm ngoái (khoảng 370 tỉ đồng). Trong đó, 2 phim Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 đóng góp khoảng 90% số lượng vé toàn hệ thống rạp.

Phụ huynh lo lắng khi con có tâm lý còn mùng còn Tết

PHONG LINH |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài khiến một số học sinh Cần Thơ khi trở lại trường với trạng thái vẫn còn ham Tết khiến phụ huynh lo lắng.

Cao Bằng cấp gần 643 tấn gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2023

An Trịnh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Cao Bằng đã cấp 642,645 tấn gạo cùng nhiều phần quà đến tay đông đảo người dân.

Hà Nội: Ùn tắc liên miên tại nơi cầu vượt chữ C thi công chậm

HỮU CHÁNH |

Việc thi công cầu vượt hình chữ C diễn ra chậm chạp khiến khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trở thành điểm nóng về ùn tắc vào các khung giờ cao điểm.

Huấn luyện viên Troussier và mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là người phù hợp thay thế ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam, mang theo tâm huyết hướng đến mục tiêu World Cup.

Miền Bắc sắp trở mưa phùn nồm ẩm kéo dài, giảm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm

AN AN |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Bắc Bộ lớn do khối không khí khô đang bao trùm khu vực này. Tuy nhiên, từ ngày 2.2 miền Bắc bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm.

Thí sinh mong Bộ GDĐT sớm công bố đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Phùng Nhung |

Trước thông tin sẽ có đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhiều thí sinh mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề minh hoạ sớm hơn các năm để có phương hướng ôn tập tốt nhất.

Phi công hy sinh ở Yên Bái và lời hứa dang dở với 2 con nhỏ

Văn Đức |

Vợ chồng phi công Trần Ngọc Duy (SN 1992) chỉ vừa mua được căn nhà nhỏ tại phố Trần Bình Trọng, phường Nam Cường (TP Yên Bái) 4 tháng trước.

Vì sao doanh thu phim Tết Quý Mão 2023 cao gấp 4 lần năm ngoái?

DI PY |

Theo ước tính từ Box Office Vietnam, doanh thu phim Tết Việt năm nay cao khoảng gấp 4 lần so với năm ngoái (khoảng 370 tỉ đồng). Trong đó, 2 phim Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 đóng góp khoảng 90% số lượng vé toàn hệ thống rạp.

Phụ huynh lo lắng khi con có tâm lý còn mùng còn Tết

PHONG LINH |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài khiến một số học sinh Cần Thơ khi trở lại trường với trạng thái vẫn còn ham Tết khiến phụ huynh lo lắng.

Cao Bằng cấp gần 643 tấn gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2023

An Trịnh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh Cao Bằng đã cấp 642,645 tấn gạo cùng nhiều phần quà đến tay đông đảo người dân.