Vì trẻ em, xin hãy dạy cho chúng thật nhiều kỹ năng sống

Thanh Hải |

Hôm nay - 1.6, khi khắp nơi trên cả nước đang diễn ra hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí, tặng thưởng... cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, thì ở huyện miền núi huyện Đắk Mil, Đắk Nông lại xảy ra đuối nước, 2 anh em ruột tử vong. Những thông tin đau lòng này liên tục xảy ra ở các miền quê, đặc biệt là các tỉnh Tây Nguyên...

Vụ đuối nước mới nhất xảy ra tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil sáng 1.6. Trong lúc mẹ của 2 cháu H (SN 2013) và P (SN 2016) đi làm, 2 con nhỏ ở nhà thiếu người trông coi. Khi 2 cháu ra ao nước ở gần nhà chơi thì xảy ra tai nạn.

Đáng nói là những tai nạn đuối nước trẻ em có nguyên nhân tương tự thế này lại liên tục xảy ra. Đặc biệt tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, tại Đắk Lắktừ cuối tháng 3.2022 đến nay, đã có đến 7 vụ, làm 16 em học sinh tử vong.

Tại Gia Lai, từ đầu năm 2021 đến nay, xảy ra 39 vụ đuối nước, khiến 42 học sinh tử vong, để lại nỗi đau khôn nguôi trong nhiều gia đình...

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, có những vụ tai nạn đuối nước ở tỉnh xảy ra rất thương tâm. Đây là điều rất trăn trở. UBND tỉnh đã ngay lập tức có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để có những giải pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em. Hằng năm, Đắk Lắk đều làm công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ nhưng thực tế, nhiều vụ việc đáng buồn vẫn xảy ra.

Hành động của cơ quan chức năng, chính quyền của các địa phương cũng quyết liệt, tuy vậy, nếu chỉ tuyên truyền mà không có những hành động cụ thể thì những tai nạn thương tâm thế này lại sẽ tiếp tục tái diễn.

Chính vì vậy, cùng với các hoạt động khác nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, sáng nay - 1.6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước. Lễ khai mạc có sự tham dự của hơn 200 cán bộ, công chức viên chức, quân nhân, đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham dự.

Việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là cho trẻ em và cộng đồng là hết sức cấp thiết, cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội.

Các em học sinh được cung cấp kiến thức và hướng dẫn thực hành các nội dung: Kỹ năng sơ cấp cứu khi bị đuối nước; các nguyên tắc sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích; xử lý tình huống khi bị hóc dị vật, ngộ độc thực phẩm… Bên cạnh đó, các em học sinh còn được các huấn luyện viên dạy môn bơi lội của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cách xử lý tình huống khi gặp người bị tai nạn đuối nước; cách sơ-cấp cứu cho người bị ngạt nước.

Dạy kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng bơi lội, sơ cấp cứu tai nạn... là rất cần kíp, hợp với bối cảnh ở các vùng quê nói chung và các tỉnh Tây Nguyên nói riêng. Cần phải có những phong trào tương tự ở Gia Lai hôm nay để sớm chặn đứng vấn nạn đuối nước và tai nạn ở trẻ em.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc  (UNICEF) tài trợ, Sở Lao động- Thương binh và xã hội TP.Đà Nẵng đã công bố wedsite bảo vệ trẻ em và ứng dụng di động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Đà Nẵng: 50 bức tranh tại triển lãm dành cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề “Nâng cánh ước mơ - 2” nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em.

Khám sức khoẻ miễn phí trong Tháng hành động vì trẻ em tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 4.6 tới, tại TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra “Ngày hội con yêu vui khỏe, vững bước tương lai” với nhiều hoạt động khám sức khỏe miễn phí, trao học bổng cho trẻ em nghèo và nhiều trải nghiệm thú vị dành cho trẻ em.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Đà Nẵng: Xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc  (UNICEF) tài trợ, Sở Lao động- Thương binh và xã hội TP.Đà Nẵng đã công bố wedsite bảo vệ trẻ em và ứng dụng di động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Chủ tịch nước: Bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề chiến lược, lâu dài

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bảo vệ và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài của đất nước. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước.

Đà Nẵng: 50 bức tranh tại triển lãm dành cho trẻ em khuyết tật

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.5, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề “Nâng cánh ước mơ - 2” nhân kỷ niệm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1.6 và Tháng hành động vì trẻ em.

Khám sức khoẻ miễn phí trong Tháng hành động vì trẻ em tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 4.6 tới, tại TP.Đà Nẵng sẽ diễn ra “Ngày hội con yêu vui khỏe, vững bước tương lai” với nhiều hoạt động khám sức khỏe miễn phí, trao học bổng cho trẻ em nghèo và nhiều trải nghiệm thú vị dành cho trẻ em.