Từ phản ánh của Lao Động "xe tải chở đất đá lậu": Huyện Cam Lâm báo cáo gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về loạt bài viết “Xe tải ùn ùn ra vào giữa đại công trường khai thác đất lậu ở Khánh Hòa”, Huyện ủy Cam Lâm vừa có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Huyện ủy Cam Lâm cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Cam Hiệp Nam sau nội dung báo phản ánh.

Qua kiểm tra, Huyện ủy Cam Lâm cho hay, tại khu vực núi Đá Chẹt (thôn Quảng Đức), không thấy có dấu vết khai thác mới (dấu vết khai thác đã có từ lâu). Tại lòng hồ Tà Lua (thôn Suối Cát), không phát hiện dấu vết khai thác mới và không có dấu vết xe mới vào địa điểm khai thác. Tại bãi chứa đất thừa (thôn Quảng Đức) của dự án cao tốc Bắc - Nam, cũng không có khối lượng đất, đá lấp mặt chứa, không có dấu vết đổ thải đất phủ bì.

Huyện ủy Cam Lâm cho rằng, việc Báo Lao Động đăng khai thác đất, đá ở xã Cam Hiệp Nam đa phần là những hình ảnh trước đây chứ không phải là hình ảnh hiện tại thời điểm như báo phản ánh.

Báo Lao Động ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện Cam Lâm đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trong đó có việc địa phương nhanh chóng lập đoàn kiểm tra liên ngành và phản hồi kịp thời nội dung báo nêu trước đó.

Tinh thần các bài viết của Báo Lao Động phản ánh thực trạng trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang thi công, đoạn qua xã Cam Hiệp Nam xuất hiện từng đoàn xe chở đất đá lậu nhưng không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Những đoàn xe “lậu” ngang nhiên di chuyển từ cao tốc rồi vào đường dân sinh nối với cao tốc để ra đường Lập Định, Suối Môn. Toàn bộ sự việc nói trên đều có hình ảnh, clip đi kèm ghi nhận trong thời gian từ tháng 6, 7 và tháng 8.2022.

Clip đoàn xe chở đất đá lậu mang BKS Khánh Hòa ra vào tuyến cao tốc đang thi công.

Báo đã nêu hoạt động của các mỏ đất đá ở xã Cam Hiệp Nam trong một thời gian dài là trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và mất an ninh trật tự địa phương. Việc này, ông Trương Văn Hiến - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Cam Lâm - từng thừa nhận, “những mỏ đá tự phát nói trên đều do dân tự ý cải tạo, chưa được cơ quan chức năng cấp phép”.

Xe tải vào chở đá lậu vẫn hoạt động trong tháng 8 - thời điểm phóng viên có mặt.
Xe tải vào chở đá lậu vẫn hoạt động trong tháng 8 - thời điểm phóng viên có mặt ghi nhận.

Ngoài ra, báo còn phản ánh những bất thường trong việc vận chuyển đất đá trái phép trên công trình xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua huyện Cam Lâm. Hiện cơ quan công an huyện Cam Lâm cũng đang điều tra có hay không hành vi của chủ đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam trong việc tiếp tay mua bán đất dự án ra ngoài công trường.

Toàn bộ các nội dung nói trên đã được Báo Lao Động phản ánh nhiều lần và được đăng tải công khai, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau các phản ánh nói trên, huyện Cam Lâm mới chỉ kiểm tra hoạt động của các mỏ khoáng sản trái phép. Riêng những nội dung về hoạt động đoàn xe đất đá lậu chạy trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang thi công và trách nhiệm của địa phương đến nay vẫn chưa được huyện Cam Lâm làm rõ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu"

Hữu Long |

Khánh Hòa – Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa dự kiến đi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trong đó có tình trạng khai thác trái phép tại huyện Cam Lâm.

Khánh Hòa lập đoàn kiểm tra “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” Lao Động nêu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Đoàn liên ngành huyện Cam Lâm vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường các mỏ khai thác khoáng sản trái phép mà Báo Lao Động phản ánh. Cùng với đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin mua bán đất đá tại tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” ở Khánh Hòa: Lộ diện chủ mỏ đá “lậu”

Hữu Long |

Khánh Hòa – Mặc dù địa phương đã kiểm tra và xử phạt các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép nhưng tình trạng này không chấm dứt. Thậm chí việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ra công khai, có dấu hiệu phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu"

Hữu Long |

Khánh Hòa – Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa dự kiến đi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trong đó có tình trạng khai thác trái phép tại huyện Cam Lâm.

Khánh Hòa lập đoàn kiểm tra “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” Lao Động nêu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Đoàn liên ngành huyện Cam Lâm vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường các mỏ khai thác khoáng sản trái phép mà Báo Lao Động phản ánh. Cùng với đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin mua bán đất đá tại tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Vụ “xe tải ùn ùn chở đất đá lậu” ở Khánh Hòa: Lộ diện chủ mỏ đá “lậu”

Hữu Long |

Khánh Hòa – Mặc dù địa phương đã kiểm tra và xử phạt các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép nhưng tình trạng này không chấm dứt. Thậm chí việc khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ra công khai, có dấu hiệu phức tạp.