Tranh luận gay gắt nhận thưởng Tết xong nghỉ việc: Có phải vô ơn?

Thiên Minh |

Câu chuyện nhận thưởng Tết xong nộp đơn xin nghỉ việc đang là chủ đề gây tranh cãi những ngày qua trên diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, không ít người "phản pháo" rằng, đó là chính đáng bởi tưởng Tết là ghi nhận công sức, đóng góp làm việc trong 1 năm qua.

Hoài Thu - cô bạn tôi, một nhân viên truyền thông tại Hà Nội - cầm tờ đơn xin nghỉ việc mà do dự không dám nộp. Cô bảo: "Mấy ngày nay, cư dân mạng đang chia sẻ câu chuyện nhận thưởng Tết xong nộp đơn xin nghỉ việc là vô ơn khiến mình lo ngại".

Sang năm, Hoài Thu muốn tìm một công việc mới mẻ hơn để thay đổi bản thân. Công việc truyền thông với cô đã trở nên buồn chán và không còn cảm hứng.

Lướt đọc bình luận trên mạng xã hội, cô bạn tôi chia sẻ: "Năm qua, mình đã nỗ lực làm việc để đóng góp cho công ty. Dù nhiều người ủng hộ nhưng tự nhiên mình cũng băn khoăn khi mọi người chia sẻ khá nhiều thông tin này". 

Tranh luận chuyện thưởng Tết bắt đầu từ những chia sẻ trên một diễn đàn về câu chuyện của vị lãnh đạo doanh nghiệp: "Mới trả thưởng Tết Âm lịch cho nhân viên được chưa đầy một tuần, tôi nhận liền mấy tờ đơn xin nghỉ việc. Sao giới trẻ bây giờ vô ơn vậy nhỉ?".

Sau chia sẻ này, nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông đối với chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa số ý kiến còn lại bày tỏ việc nhận thưởng Tết là chính đáng. Làm việc cả năm với nhiều người lao động, thưởng Tết là nguồn động viên, ghi nhận những nỗ lực cống hiến trong năm qua. Thưởng Tết lấy từ doanh số năm vừa rồi, đó cũng là một phần công sức của họ. Việc nhân viên xin nghỉ việc sau khi nhận thưởng không có gì là sai trái.

Tường Trần cho rằng: "Thưởng Tết là thưởng cho năm vừa rồi chứ có phải năm tới đâu mà vô ơn".

Cao Huyền Chang bày tỏ ý kiến: "Thành quả 12 tháng cố gắng thôi mà, sao lại vô ơn!"

Nhiều bình luận chia sẻ quan điểm về chuyện thưởng Tết.
Nhiều bình luận chia sẻ quan điểm về chuyện thưởng Tết.

Đồng quan điểm, Vũ Phượng cho rằng: "Thưởng Tết là thưởng cho sự cố gắng làm việc trong năm của nhân viên. Có thể ý định nghỉ đã có từ lâu và do dồn nén nhiều chuyện nhưng họ cố làm hết năm theo trách nhiệm để nhận thưởng chứ không phải vô ơn".

Cùng với đó cũng không ý người bày tỏ ý kiến rằng, chính bản thân vị sếp trẻ cũng nên xem lại vì chẳng có mối quan hệ ơn nghĩa nào ở đây.

Chia sẻ về thưởng Tết, nhiều ý kiến cho rằng, đây là một loại thù lao công ty trả cho những đóng góp của nhân viên trong suốt cả năm qua, chứ hoàn toàn không phải là khoản tiền trả trước để yêu cầu bạn gắn bó và cống hiến trong năm tới.

Thưởng Tết và gắn bó lâu dài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên, không thể coi thưởng Tết như một kiểu ràng buộc với người lao động, càng không thể lấy hai chữ "vô ơn" để đánh giá nhân viên nghỉ việc sau khi nhận thưởng.

Còn ở phía nhân viên, hãy luôn cố gắng làm việc thật tốt trong năm qua để đến khi nhận tiền thưởng Tết cuối năm và nộp đơn xin nghỉ việc bạn vẫn luôn tự hào vì đó là nỗ lực làm việc của mình.

Thiên Minh
TIN LIÊN QUAN

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Ước mơ hết dịch bệnh và thưởng Tết của công nhân

Kiều Vũ |

27.1 là ngày bắt đầu nghỉ Tết của công nhân lao động một số Công ty tại các khu công nghiệp, chế xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến rất gần. Tạm gác lại những bộn bề, âu lo của một năm công việc, thu nhập bị giảm sút do dịch bệnh, những người đến Hà Nội làm công nhân vẫn có ước mơ – những ước mơ giản dị.

Nỗ lực thưởng Tết cho công nhân

P.Linh |

Phải tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, vì ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách… thế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn nỗ lực để có thưởng Tết động viên công nhân lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Không lương và thưởng Tết, lao động tự do cật lực "cõng việc"

Minh Phương |

Giáp Tết, những lao động tự do như chạy xe ôm, thu mua đồng nát… đều tranh thủ làm thêm thời gian, cố gắng để "kiếm" một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình.

Ước mơ hết dịch bệnh và thưởng Tết của công nhân

Kiều Vũ |

27.1 là ngày bắt đầu nghỉ Tết của công nhân lao động một số Công ty tại các khu công nghiệp, chế xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến rất gần. Tạm gác lại những bộn bề, âu lo của một năm công việc, thu nhập bị giảm sút do dịch bệnh, những người đến Hà Nội làm công nhân vẫn có ước mơ – những ước mơ giản dị.

Nỗ lực thưởng Tết cho công nhân

P.Linh |

Phải tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, vì ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách… thế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn nỗ lực để có thưởng Tết động viên công nhân lao động.