Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

Tuy nhiên trên thực tế, có thể có những “ngóc ngách” ẩn khuất rất khó lường.

Điển hình 9 đợt phát hành trái phiếu của các công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trái phiếu đã được bán ra, và cũng đã có bên mua, nhưng vẫn bị UBCKNN quyết định hủy, vì cho rằng doanh nghiệp phát hành có hành vi “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Vậy việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin” có liên quan gì tới các công ty chứng khoán tư vấn phát hành hay không?

Trong công văn đề cập ở trên, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán trong quá trình thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường phải chủ động báo cáo, phản ánh về UBCKNN và các sở giao dịch để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá mà “lời nhắc” này sớm sủa hơn...

Trở lại trường hợp 9 đợt phát hành trái phiếu tại các công ty con của Tân Hoàng Minh, một số đợt bên mua chính là công ty mẹ Tân Hoàng Minh. Từ đó, trái phiếu được “xé lẻ kỳ hạn” tạo ra sản phẩm phái sinh bán cho nhà đầu tư dưới hình thức “hợp đồng đầu tư trái phiếu” nhằm lách quy định cấm phát hành trái phiếu riêng lẻ ra công chúng cho nhà đầu tư cá nhân.

Những dấu hiệu có thể nói là bất thường đó, đã được nhận thấy ngay từ đầu, nhưng có lẽ đã không được báo cáo và xử lý.

Nhìn rộng ra thị trường trái phiếu nói chung, rất nhiều công ty chứng khoán không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cho doanh nghiệp, mà còn giữ vai trò đơn vị phân phối thứ cấp.

Khi đó, sản phẩm trái phiếu nào được các công ty chứng khoán chào bán, mời mọc nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư cá nhân nói chung), chỉ toàn một màu hồng, vẽ lên tiềm năng tăng trưởng, triển vọng khả quan nhằm bán cho được hàng; rất ít có sự phân tích đến ngọn ngành sản phẩm trái phiếu liên quan tới “sức khỏe” doanh nghiệp như thế nào.

Dư luận thời gian qua mà đa phần là các chuyên gia cho rằng, thị trường trái phiếu thời gian qua không ít sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp kém chất lượng, chạy đua về lãi suất, ẩn chứa nhiều rủi ro cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, hầu hết những sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đó, đều thuê tư vấn phát hành, tư vấn định giá từ các công ty chứng khoán.

Như vậy, sản phẩm trái phiếu kém chất lượng trước khi ra được thị trường cũng đã phải qua cửa tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán, không lẽ không nắm được thông tin hay những chiêu trò không lành mạnh?

Trên thực tế, để siết trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm chỉ những sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện, chất lượng mới được chào bán, trước hết cần chấn chỉnh chính là ở khâu tư vấn phát hành.

Tổ chức tư vấn làm việc chuyên nghiệp, liêm chính, lấy quyền lợi của thị trường và nhà đầu tư đặt lên hàng đầu thì sẽ góp phần hạn chế được rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm trái phiếu.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: "Siết" chứ không "bóp nghẹt"

Trà My |

Việc siết lại kỷ cương của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là điều cần thiết để lành mạnh hoá thị trường tài chính. Tuy nhiên, làm thế nào để “siết” nhưng không “bóp nghẹt”?

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trái phiếu gấp 40 lần vốn, đấu thầu đất gấp 15 lần vốn, dễ dàng quá!

Thế Lâm |

Câu chuyện lạm phát phát hành trái phiếu doanh nghiệp và còn nhiều kẽ hở trong quy định đấu giá đất đã được đề cập nhiều. Song, chỉ khi được cụ thể bằng những con số, mới khiến chúng ta thật sự giật mình.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: "Siết" chứ không "bóp nghẹt"

Trà My |

Việc siết lại kỷ cương của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là điều cần thiết để lành mạnh hoá thị trường tài chính. Tuy nhiên, làm thế nào để “siết” nhưng không “bóp nghẹt”?

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trái phiếu gấp 40 lần vốn, đấu thầu đất gấp 15 lần vốn, dễ dàng quá!

Thế Lâm |

Câu chuyện lạm phát phát hành trái phiếu doanh nghiệp và còn nhiều kẽ hở trong quy định đấu giá đất đã được đề cập nhiều. Song, chỉ khi được cụ thể bằng những con số, mới khiến chúng ta thật sự giật mình.