Trục đường Lê Lợi (TP. Huế) có thể nói là con đường chính và huyết mạch, nối liền nhiều con đường lớn ở Huế. Vậy nên việc tu sửa, nâng cấp là điều hiển nhiên để giúp cho cảnh quan đô thị càng thêm xanh - sạch - đẹp.
Trải qua bao năm, trước những toà nhà, cơ quan, bảo tàng,... trên con đường Lê Lợi là những bức tường rào thô cứng. Người dân mặc định đó là điều bình thường và cần phải có để bảo vệ những toà nhà khỏi trộm cắp hay người dân không có ý thức phóng uế, để xe không đúng nơi quy định.
Hiện những tường rào ấy được phá bỏ để thay vào đó là những hàng cây cảnh xanh mát, người dân và du khách có thể thoải mái đi dạo, tham quan sông Hương, các viện bảo tàng mà không còn bị ngăn cách.
Bình Trần (sinh viên khoa Kiến Trúc trường ĐHKH Huế) chia sẻ cảm nghĩ: “Tôi thấy việc tháo bỏ có phần tiếc vì một số tường rào của toà nhà được người Pháp xây dựng. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần phá để làm cho hình ảnh của con đường Lê Lợi thêm đẹp và thoáng đãng hơn. Bên cạnh đó, nếu như muốn người dân và du khách không được đến gần một số địa điểm thì chỉ cần đặt biển báo để mọi người thấy và làm theo”.
Anh Dương Xuân An (Du khách Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy việc bỏ các hàng rào này giúp cho khuôn viên trông rộng rãi hơn, chưa kể các bức tường đóng rêu phong làm cho hình ảnh các toà nhà thêm nhếch nhác và cũ kỹ”.
Trong tương lai gần, hy vọng các công trình nằm sát bờ sông như khách sạn Century, Hương Giang, Azerai La Residence, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Học viện Âm nhạc Huế... cũng tháo bỏ những bức tường rào thì không gian từ Đập Đá lên đến tận Dã Viên - đoạn đường dọc sông Hương thơ mộng sẽ nối liền một dải. Từ đó, thống nhất liền mạch một con đường Lê Lợi không hàng rào và rợp mát cây xanh.