“Thảm họa” liệu còn lặp lại?

LÊ PHI LONG |

Đại biểu Quốc hội đánh giá, vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong ở Bình Dương phải được coi là "thảm họa" chứ không phải vụ cháy thông thường.

Điều này hoàn toàn đúng, bởi chưa bao giờ một vụ cháy, đặc biệt cháy quán karaoke mà số người thương vong cao đến như thế. Ngoài số người thương vong, còn là thiệt hại lớn về tài sản, và tâm lý đau thương của những người ở lại.

Chúng ta chưa quên vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy; vụ cháy quán karaoke ở phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong; vụ cháy quán karaoke ở phường Cát Linh (Ba Đình, Hà Nội) khiến 5 người tử vong; vụ cháy quán karaoke ở phường Đông Kinh (TP.Lạng Sơn) khiến 4 người tử vong…

Đặc điểm của các vụ cháy liên quan đến quán karaoke là hậu quả rất nặng nề, vì liên quan đến số lượng lớn người khi tham gia loại hình sinh hoạt trên, và do đặc điểm riêng biệt của kết cấu các phòng karaoke: Kín, dễ bắt lửa và không có đường thoát thân khi có cháy xảy ra.

Theo đánh giá chung của các đại biểu Quốc hội, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động, phòng cháy chữa cháy ở các quán karaoke đã cơ bản đầy đủ. Theo đó, đặc biệt yêu cầu phải có hệ thống thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy, thông gió... Vì vậy, nếu thực hiện đúng thì nguy cơ xảy ra các hậu quả nặng nề khi có cháy cũng thấp, tuy nhiên thực tế lại ngược lại.

Vậy câu chuyện ở đây là gì? Phải chăng là sự “nhắm mắt cho qua”, sự không kiên quyết đối với các cơ sở, đơn vị chưa đáp ứng tiêu chuẩn mà vẫn cho hoạt động. Bình thường thì không sao, nhưng khi có sự cố thì rất khủng khiếp.

Trước đó, khi nói về các vụ cháy quán karaoke gây nhiều thiệt hại về sinh mạng, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - từng nhận định, "rõ ràng là có vấn đề liên quan đến công tác quản lý". Vấn đề quản lý không chỉ riêng chính quyền mà còn liên quan đến đơn vị phòng cháy chữa cháy. Chính việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giám sát "không đến nơi đến chốn" nên mới xảy ra những sự việc vô cùng đáng tiếc.

Vì vậy, tổng rà soát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy tại các quán karaoke là đương nhiên, và cứ sau mỗi vụ cháy lớn, đều có chỉ đạo như vậy, nhưng chuyện buồn vẫn cứ xảy ra.

“Ở đây không có đổ lỗi cho ai và chưa có căn cứ đánh giá có sự tiêu cực. Nhưng nếu có biểu hiện tiêu cực phải xử lý nghiêm vì liên quan đến tài sản, tính mạng con người" - đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho biết.

Liên quan đến “thảm họa” vừa xảy ra ở Bình Dương, cái chúng ta cần đây là sớm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan cấp phép, kiểm tra; và phải xử lý nghiêm, công khai nếu có sai phạm để làm gương, để hậu quả tương tự sẽ không còn xảy ra.

Quan trọng hơn, việc tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường nên được tiến hành thường xuyên chứ không phải sau mỗi vụ cháy mới ráo riết kiểm tra, rồi sau đó “đâu lại vào đấy”. Đừng quên rằng, việc làm đó liên quan đến mạng sống của người dân, tài sản của người dân.

Còn nếu vẫn cứ bao che, giấu tội, ậm ừ cho qua thì “thảm họa” sẽ còn tiếp tục xảy ra.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke

Đình Trọng - Phương Ngân |

Bình Dương - Chiều ngày 8.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để thăm hỏi 2 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, đang điều trị tại đây.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nguyên nhân nào khiến nhiều người chết?

Nhóm PV |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy làm 32 người chết tại quán karaoke ở Bình Dương xảy ra vào tối ngày 6.9, tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy ngày 8.9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân dẫn tới hậu quả nghiêm trọng tại vụ cháy trên một phần do ý thức những nạn nhân trong vụ việc.

Thang thoát hiểm ở quán karaoke: Nơi lắp đặt, chỗ thờ ơ

Quang Việt |

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 33 người chết, một lần nữa gióng lên tiếng chuông về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thang thoát hiểm là một trong những yêu cầu bắt buộc, song một số quán hát còn thờ ơ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke

Đình Trọng - Phương Ngân |

Bình Dương - Chiều ngày 8.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để thăm hỏi 2 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, đang điều trị tại đây.

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nguyên nhân nào khiến nhiều người chết?

Nhóm PV |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy làm 32 người chết tại quán karaoke ở Bình Dương xảy ra vào tối ngày 6.9, tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy ngày 8.9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân dẫn tới hậu quả nghiêm trọng tại vụ cháy trên một phần do ý thức những nạn nhân trong vụ việc.

Thang thoát hiểm ở quán karaoke: Nơi lắp đặt, chỗ thờ ơ

Quang Việt |

Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm 33 người chết, một lần nữa gióng lên tiếng chuông về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thang thoát hiểm là một trong những yêu cầu bắt buộc, song một số quán hát còn thờ ơ.