Tăng lương tối thiểu vùng ngay từ đầu năm 2022 là rất cần thiết

ThS Phạm Văn Chung |

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 ngay trong quý I.2022.

Thông tin về việc tăng lương tối thiểu vùng không chỉ được đông đảo người lao động mong đợi mà các chuyên gia về kinh tế, lao động đều cho rằng là rất cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, giúp người lao động giảm bớt khó khăn.

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp dù đang trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh kéo dài cũng ủng hộ việc tăng lương này.

Bởi vì, như vậy sẽ hạn chế tình trạng bỏ việc, chuyển việc dẫn đến thiếu lao động gây khó khăn, bất ổn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phục hồi, phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là thời điểm sau dịch COVID-19.

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động. Có thể nói, sau 2 năm liên tiếp không tăng lương tối thiểu vùng, cuộc sống người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Một mặt do lạm phát, trượt giá, mất giá của đồng tiền trong khi các chi phí thiết yếu như tiền xăng, điện, thuê nhà... đều tăng.

Mặt khác, khi dịch COVID-19 hoành hành đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động, vì họ vừa bị mất việc làm, không có thu nhập nhưng lại phải chi phí những khoản để phòng chống dịch và tốn kém hơn, nhất là ở những khu vực bị hạn chế, phong tỏa do hàng hóa khan hiếm, đắt đỏ...

Ngoài ra, việc sớm điều chỉnh lương tối thiểu vùng cũng tránh tình trạng để dồn quá lâu, quá nhiều năm không tăng nên khi điều chỉnh tăng một lần thường quá cao, tạo ra áp lực về lạm phát và gánh nặng cho doanh nghiệp.

Bởi thông thường khi tăng lương sẽ kéo theo các hàng hóa, dịch vụ tăng kiểu "ăn theo", làm cho việc tăng lương lúc này không còn nhiều ý nghĩa vì đôi khi khoản tăng thêm không đủ bù trượt giá!

Có thể khẳng định, trong thời điểm hiện tại việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là cấp thiết. Điều này không chỉ cải thiện cuộc sống cho người lao động vốn đã rất khó khăn lâu nay mà còn giúp họ và gia đình có thêm khoản tiền để trang trải cuộc sống và để bù đắp cho các khoản sinh hoạt phí, chi phí khác tăng cao trong thời gian qua.

Tăng lương cho người lao động cũng được xem là biện pháp kích cầu, tạo 'cú huých' mua sắm, tiêu dùng cho nền kinh tế.

Quan trọng hơn là thu hút người lao động trở lại các công ty, nhà máy để tiếp tục làm việc sau thời gian phải trở về quê tránh dịch.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp tạo đà cho việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế sau dịch bệnh.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng đã 2 năm "lỗi hẹn"

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2020, 2021, lương tối thiểu vùng đã không tăng.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể “lỡ hẹn” được nữa

Anh Đào |

Trong khi “tất cả đều tăng”, thậm chí giá xăng tăng kỷ lục 7 năm thì suốt 2 năm qua, lương tối thiểu vùng chưa hề được “điều chỉnh”. Đó là “món nợ” phải trả cho người lao động.

“Yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết”

Bảo Hân |

“Người lao động đã qua 2 năm chưa được tăng lương tối thiểu, đời sống khó khăn càng thêm chồng chất những khó khăn. Do đó, yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết và không để “lỗi hẹn” với sự mong chờ của người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lương tối thiểu vùng đã 2 năm "lỗi hẹn"

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2020, 2021, lương tối thiểu vùng đã không tăng.

Tăng lương tối thiểu vùng: Không thể “lỡ hẹn” được nữa

Anh Đào |

Trong khi “tất cả đều tăng”, thậm chí giá xăng tăng kỷ lục 7 năm thì suốt 2 năm qua, lương tối thiểu vùng chưa hề được “điều chỉnh”. Đó là “món nợ” phải trả cho người lao động.

“Yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết”

Bảo Hân |

“Người lao động đã qua 2 năm chưa được tăng lương tối thiểu, đời sống khó khăn càng thêm chồng chất những khó khăn. Do đó, yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết và không để “lỗi hẹn” với sự mong chờ của người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói.