Tăng giá học phí, tăng giá sách, tăng nỗi lo khi còn chưa sang năm học mới

LÊ PHI LONG |

Giá xăng tăng chưa có dấu hiệu giảm dẫn đến các mặt hàng khác đều tăng, đánh trực tiếp vào túi tiền người dân. Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng", các bậc phụ huynh lại tâm tư khi học phí và sách giáo khoa lại đề xuất tăng.

Vì sao lại tâm tư? Là vì khi học phí tăng sẽ tác động đến hầu hết các gia đình, việc tăng giá bán sách giáo khoa cũng cần xem xét. Ngoài các khoản trên, các bậc phụ huynh còn phải chi tiêu các khoản khác vào đầu năm học mới như đồng phục, các khoản đóng góp, mà khoản nào cũng tăng.

Theo đó, giá sách giáo khoa mới cao hơn ít nhất 2 - 3 lần sách giáo khoa cũ, số đầu sách tăng vọt, một số sách không cần thiết vẫn bắt học sinh mua. Theo dự thảo nghị quyết về học phí của TP.HCM, gần như học phí tất cả các cấp học đều tăng, riêng học phí THCS tăng gấp 5 lần…

Có nhiều nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa mới cao đột biến. Trong đó, một nguyên nhân mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và các nhà xuất bản không nói đến là có thêm quá nhiều đầu sách bắt buộc so với chương trình cũ.

Ví dụ, bộ sách lớp 1 cũ chỉ gồm Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội nhưng sách lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới gồm Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - xã hội, Đạo đức, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm… gần gấp 3 lần về số lượng.

Với bộ sách lớp 3, nếu năm học này học sinh chỉ phải mua 6 cuốn bắt buộc gồm 2 cuốn Tiếng Việt (tập 1 và tập 2), Toán, Tự nhiên xã hội, Tập viết thì từ năm học tới, các em sẽ phải mua ít nhất 14 cuốn…

Nhận định chung, việc tăng học phí và sách giáo khoa vào thời điểm này là chưa phù hợp. Giá cả các mặt hàng khác cũng đang tăng nên người dân vẫn cần được Nhà nước trợ giá học phí cho khu vực trường công ở thời điểm này là hợp lý hơn.

TS. Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính - cho rằng, học phí là loại giá dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quản lý giá. Vì thế, trong bối cảnh cả xã hội đang ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thu nhập của người dân còn hạn chế thì không nên tăng học phí ở thời điểm này.

“Đại bộ phận người dân vẫn chưa có thu nhập cao. Người dân ở khu vực nông thôn, miền núi thì còn rất khó khăn. Việc tăng giá sách giáo khoa gấp 2 - 3 lần cũng như tăng số đầu sách bắt buộc như hiện nay thực sự là gánh nặng với họ” - TS. Ngô Trí Long nhận định.

Đã có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội, Bộ GDĐT và tất cả ban, ngành liên quan nghiên cứu, có hướng xử lý tình trạng sách giáo khoa bị đội giá, gây tốn kém không cần thiết cho phụ huynh.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên - đã nêu ý kiến: "Khi có vấn đề bức xúc, dư luận phản ứng mạnh mẽ, Bộ GDĐT cần tiếp thu, có câu trả lời thỏa đáng, thể hiện rõ quan điểm của cơ quan chủ quản".

Vì vậy, việc điều hành để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của giá cả đến đời sống người dân là việc rất quan trọng và cấp bách hiện nay, nói đúng hơn là phải có lộ trình tăng giá. Giá cả tăng là xu thế tất yếu, nhưng phải hợp lý tùy theo thời điểm.

Phải ngăn chặn ngay việc tăng giá, nhất là việc tăng giá học phí và sách giáo khoa để dân bớt khó.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lo mớ rau, con cá tăng giá theo xăng

Tất Thảo - Minh Hương |

Giá xăng liên tục tăng trong thời gian vừa qua, trong khi đó thu nhập “dậm chân tại chỗ” khiến nhiều công nhân lao động lo lắng giá cả các mặt hàng sinh hoạt, dịch vụ sắp tới sẽ tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Người lao động chật vật vì “bão giá”

LAN NHI |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giá cả hàng hoá gần đây đồng loạt tăng cao đã khiến cho nhiều người lao động tại TP.Hà Nội không khỏi lo lắng. Họ phải tìm mọi cách để cắt giảm chi tiêu, tăng ca để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Giá xăng tăng, người lao động chật vật trong bão giá

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo sự tăng giá hàng loạt các mặt hàng thiết yếu khiến cuộc sống của nhiều công nhân lao động trở nên chật vật. Người lao động phải thắt lưng buộc bụng, tranh thủ tăng ca làm thêm kèm với dè dặt trong chi tiêu để ứng phó.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Công nhân lo mớ rau, con cá tăng giá theo xăng

Tất Thảo - Minh Hương |

Giá xăng liên tục tăng trong thời gian vừa qua, trong khi đó thu nhập “dậm chân tại chỗ” khiến nhiều công nhân lao động lo lắng giá cả các mặt hàng sinh hoạt, dịch vụ sắp tới sẽ tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Người lao động chật vật vì “bão giá”

LAN NHI |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giá cả hàng hoá gần đây đồng loạt tăng cao đã khiến cho nhiều người lao động tại TP.Hà Nội không khỏi lo lắng. Họ phải tìm mọi cách để cắt giảm chi tiêu, tăng ca để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Giá xăng tăng, người lao động chật vật trong bão giá

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo sự tăng giá hàng loạt các mặt hàng thiết yếu khiến cuộc sống của nhiều công nhân lao động trở nên chật vật. Người lao động phải thắt lưng buộc bụng, tranh thủ tăng ca làm thêm kèm với dè dặt trong chi tiêu để ứng phó.